Người đàn ông treo cổ trên cây đa một cách bất thường

Thế Long |

(Soha.vn) - Một điều rất lạ đó là, phần cổ nạn nhân là nơi buộc rễ cây thì lại không hề có vết tím tái.

Trong lúc đi làm ruộng, người dân hoảng hốt khi nhìn thấy một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây đa tại nghĩa trang.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 7h sáng nay (20/7), tại nghĩa trang Trường Lâm (P. Việt Hưng, Q. Long Biên, Hà Nội). Theo người dân khu Hoa Lâm (phường Việt Hưng), vào khoảng thời gian trên, trong lúc đi chợ, mọi người phát hiện một người đàn ông đã tử vong trong trạng thái treo cổ trên cây đa ngay tại nghĩa trang. Khu vực này cũng đang thi công đường xá nên có nhiều công nhân trú ngụ.

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây đa

Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây đa.

Vụ việc ngay sau đó được cấp báo đến lực lượng công an phường Việt Hưng để phong tỏa hiện trường. Sau đó ít phút, công quận Long Biên và công an TP Hà Nội cũng có mặt để điều tra làm rõ.

Một nhân chứng cho biết: “Khi đi tới khu vực này, tôi hoảng hồn khi phát hiện xác nam giới treo lủng lẳng trên cành cây đa. Một điều rất lạ là nạn nhân lại treo cổ chết bằng rễ cây đa nên chúng tôi đã báo cáo cơ quan chức năng”.

Theo quán sát tại hiện trường, người đàn ông cởi trần, mặc quần đùi, trong túi quần có một chiếc ví.

Trên thi thể nạn nhân có vết thâm tím ở tay, chân và có hiện tượng chảy máu. Tuy nhiên, ở phần cổ nạn nhân là nơi buộc rễ cây thì lại không hề có vết tím tái, phần mông nạn nhân vẫn bên một cành cây khá lớn.

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường

Cơ quan chức năng đã đến hiện trường.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Khánh Hòa (SN 1977) trú tại nhà 21, phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại