Ngư dân ven biển “chế” đê, đắp kè đối phó siêu bão Haiyan

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Để chủ động đối phó với siêu bão số 14, chính quyền địa phương cùng hàng ngàn hộ dân tại các vùng ven biển xung yếu Nghệ An đã tự đắp đê, kè chắn sóng chống bão.

Để chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp của siêu bão số 14, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng, túc trực 24/24 để thực hiện các phương án phòng chống khi bão đổ bộ vào.

 

Theo báo cáo nhanh số 10/BC-BCHBP ngày 10/11 của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, hiện tại có 4.017 phương tiện với trên 20.083 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản đã đều nhận được thôn tin báo về vị trí, hướng đi của bão và đã vào tránh trú bão an toàn.

Tính đến 10h sáng nay (10/11), công tác sơ tán dân tại các vùng biển xung yếu trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được hoàn thành với 14.329 hộ dân (49.979 nhân khẩu) đã được đưa đến nơi an toàn. Cụ thể, tại TX Cửa Lò chính quyền địa phương đã di dời được 1.231 hộ dân (4.296 nhân khẩu); huyện Nghi Lộc sơ tán 458 hộ dân (2.018 nhân khẩu); huyện Diễn Châu sơ tán 1.637 hộ dân với 4.640 nhân khẩu; Quỳnh Lưu sơ tán kịp thời 4.290 hộ dân (trên 18.939 nhân khẩu); tại TX Hoàng Mai đến nay đã tiến hành sơ tán được 6.713 hộ dân (trên 20.068 nhân khẩu).

Bên cạnh công tác di dời dân ở các vùng biển xung yếu, BCHPCLB tỉnh cũng yêu cầu các huyện miền núi dễ xảy ra lũ quét phải kêu gọi người dân đi rừng, làm nương rẫy tập trung về nhà ở, đảm bảo an toàn tính mạng. Các vùng hạ du hồ đập phải thực hiện phương án sẵn sàng di dời dân.

Để chủ động đối phó với “siêu bão” số 14 này, tại các vùng biển xung yếu chưa có đê kè chắn sóng, chính quyền địa phương cùng hàng ngàn hộ dân cũng đã tiến hành đắp đê, kè tạm để chắn sóng, chống bão. Đắp lũy tránh nước ngập vào nhà tại các vùng dân cư trũng.

Cụ thể, tại các vùng ven biển Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai, sáng nay (10/11) chính quyền địa phương cùng người dân đã khẩn trương xây những chiếc kè tạm bằng bao cát để chắn sóng.

Ngay từ sáng sớm nay (10/11), hàng trăm hộ dân tại khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương (TX Hoàng Mai, Nghệ An) đã dùng bao cát, lưới thép, đóng cọc tre để tự đắp đê, xây kè chắn sóng biển, giảm thiệt hại cho nhà cửa và tài sản.

Không chỉ tiến hành đắp đê chắn sóng, chắn bão các hộ dân ở vùng trũng của phường Quỳnh Phương cũng đã dùng những bao cát đắp thành những bờ kè trước cổng nhà ngăn không cho nước ngập.

Trước những diễn biến phức tạp của cơn siêu bão này, hiện tại, toàn bộ người dân tại các khối, phường ven biển của TX Hoàng Mai đều đã nhận được lệnh thông báo di dời khẩn cấp trong trường hợp nếu sóng biển dâng cao từ 4 - 6 m. Nhiều xã xung yếu ven biển của huyện Quỳnh Lưu như: Quỳnh Thọ, Qỳnh Thuận, Quỳnh Long, Sơn Hải, Tiến Thủy, Quỳnh Nghĩa (Quỳnh Lưu, Nghệ An) đều đã hoàn thành công tác chuẩn bị và các phương án phòng chống khi bão trực tiếp đổ bộ vào.

Vừa gánh những vật dụng đi vào nhà người thân trú bão, anh Trần Văn Toàn (ở khối Quang Trung, Phường Quỳnh Dị, TX Hoàng Mai, Nghệ An) cho biết: “Nghe Ủy ban xã thông báo bão lớn lắm và yêu cầu người dân chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng để di dời đến nơi an toàn. Tôi nghe thế phải đưa vợ, con đi vào nhà người thân sâu phía trong xã để trú. Giờ tôi đang chuyển một ít vật dụng cần thiết nữa. Mong bão đừng vào nữa chứ khổ lắm các anh ạ ”.

Hiện tại, công tác di dời dân ra khỏi vùng xung yếu ở Nghệ An đã được cơ quan chức năng thực hiện xong. Mọi công tác phòng chống, đối phó với siêu bão Haiyan cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Các hộ dân vùng lân cận, ven biển cũng đã được lệnh sẵn sàng di dời nếu trường hợp xấu xảy ra.

Dưới đây là những hình ảnh người dân chuẩn bị đối phó với bão số 14.

 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại