Nghi lễ mới đón đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội hình 20 tiêu binh đứng trước Lăng và 63 quân nhạc đứng trước cột cờ chính. Khi đoàn đại biểu tiến vào quảng trường, đoàn quân nhạc cử bài “Ca ngợi Hồ Chủ tịch"...

Nhân dịp kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), sáng 18/5, Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện nghi thức mới trong nghi lễ đón đoàn đại biểu cấp cao vào Lăng viếng Bác.

  • Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác.
    Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghi lễ gồm: Đội hình tiêu binh 20 đồng chí đứng trước Lăng và 63 đồng chí quân nhạc trước cột cờ chính.

Khi đoàn đại biểu tiến vào quảng trường và đi trên đường Hùng Vương, đoàn quân nhạc cử bài “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”; khi đoàn đứng tưởng niệm Bác trước Lăng, đoàn quân nhạc cử hành bản nhạc “Lãnh tụ ca” và khi đoàn vào Lăng viếng Bác đoàn quân nhạc cử hành bản nhạc “Biết ơn Hồ Chủ tịch”.

  • Nghi thức mới đón đoàn đại biểu cấp cao vào viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện từ ngày 18-5.
    Nghi thức mới đón đoàn đại biểu cấp cao vào viếng Lăng thực hiện từ ngày 18/5.

Nghi thức mới trong Lễ viếng Bác trang trọng, thể hiện lòng thành kính biết ơn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đối vị lãnh tụ kính yêu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại