Nghe tiếng hô hoán, nhóm công nhân hốt hoảng tháo chạy

Lâm Phương |

Vụ cháy xảy ra khoảng 2h sáng 17/11, tại một xưởng dệt may nằm trên đường TCH35, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM.

Thời điểm xảy ra vụ hoả hoạn có một nhóm công nhân đang làm ca đêm. Nghe tiếng hô hoán, nhóm công nhân hốt hoảng tháo chạy ra ngoài, đã có 4 công nhân bị bỏng. Các nạn nhân này nhanh chóng được chuyển đi bệnh viện cấp cứu.

Cảnh sát PCCC phải phá tường để tiếp cận hiện trường bên trong
Cảnh sát PCCC phải phá tường để tiếp cận hiện trường bên trong

Đám cháy bùng lên dữ dội, lan rộng khiến người dân những ngôi nhà bên cạnh xưởng cũng phải tháo chạy.

Tiếp nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 12 huy động nhiều xe nước cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Lực lượng cứu hỏa phải phá tường ở phía sau xưởng để tiếp cận hiện trường.

Nhiều máy móc và nguyên vật liệu trong xưởng dệt bị thiêu rụi
Nhiều máy móc và nguyên vật liệu trong xưởng dệt bị thiêu rụi

Đến gần 4h sáng, đám cháy mới được khống chế, lực lượng cứu hỏa tìm thấy một công nhân nam tử vong bên trong. Vụ cháy đã thiêu rụi nhiều máy móc, nguyên vật liệu của xưởng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại