Nghe đồn hàng trăm cây vàng bị cháy, người dân đổ xô đi "hôi của"

Nhiều người đến “hôi của”, bới móc các vật dụng bị cháy để tìm vàng, làm cho tình hình hỗn loạn.

Sau vụ hỏa hoạn dãy nhà phố ở chợ Cái Nhum (huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) xảy ra vào khoảng 15 giờ 30, ngày 25.12.2013, nhiều người đồn thổi lửa còn thiêu cháy hàng trăm cây vàng của các hộ tiểu thương cất giấu bên trong, không đem ra kịp.

Từ thông tin này, nhiều người đến “hôi của”, bới móc các vật dụng bị cháy để tìm vàng, làm cho tình hình mất trật tự thêm và lực lượng công an phải tăng cường phong tỏa hiện trường, giữ gìn trật tự để phục vụ cho công tác điều tra.

Qua tìm hiểu và điều tra từ các hộ tiểu thương bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn, ông Nguyễn Văn Tư- Phó Chủ tịch UBND thị trấn Cái Nhum khẳng định: Thông tin vụ cháy hàng trăm cây vàng là tin đồn nhảm.

Ông cũng cảnh báo những đối tượng hôi của là rất nguy hiểm vì tường các căn hộ bị cháy sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào.

Ngày 31.12.2013, lực lượng chức năng đưa xe cẩu vào giúp các hộ thu dọn hiện trường.

UBND thị trấn Cái Nhum vừa trao 16 triệu đồng từ các nhà hảo tâm cho những hộ bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại