Ngắm Sài Gòn tráng lệ sau 39 năm giải phóng

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Sau 39 năm giải phóng, TP.HCM luôn đi đầu về kinh tế, khoa học...hướng đến xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với tên gọi Hòn Ngọc Viễn Đông.

Sau ngày 30/4/1975, người dân TP.HCM cùng với cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết. Từ đó thành phố luôn dẫn đầu cả nước về kinh tế, khoa học, giáo dục…
Sau ngày 30/4/1975, người dân TP.HCM cùng với cả nước bắt tay vào công cuộc xây dựng, tái thiết. Từ đó thành phố luôn dẫn đầu cả nước về kinh tế, khoa học, giáo dục…
Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước đây từng được coi là dòng kênh chết nhưng nay đã trở nên trong và xanh là nơi tập thể dục cũng như sinh hoạt công đồng của người dân thành phố.

Nhiêu Lộc - Thị Nghè trước đây từng được coi là dòng kênh chết nhưng nay đã trở nên trong và xanh là nơi tập thể dục cũng như sinh hoạt công đồng của người dân thành phố (trong ảnh một góc TP.HCM nhìn từ độ cao 500m)

Cùng với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa và Trường Sa, cầu Bình Lợi...là những công trình tiêu biểu tạo nên hình ảnh và vẻ đẹp tráng lệ của thành phố(trong ảnh cầu Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn mới được xây dựng)

Cùng với kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè thì hầm vượt sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm), đại lộ Võ Văn Kiệt, đường Hoàng Sa và Trường Sa, cầu Bình Lợi...là những công trình tiêu biểu tạo nên hình ảnh và vẻ đẹp tráng lệ của thành phố (trong ảnh cầu Bình Lợi bắc qua sông Sài Gòn mới được xây dựng)

Những công trình cao tầng mang kiến trúc hiện đại liên tục mọc lên trên thành phố mang tên Bác
Những công trình cao tầng mang kiến trúc hiện đại liên tục mọc lên trên thành phố mang tên Bác
Đường phố được trang trí lộng lẫy trong những ngày lễ lớn của đất nước
Đường phố được trang trí lộng lẫy trong những ngày lễ lớn của đất nước
Bên cạnh đó, thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp hoài cổ bởi những công trình mang kiến trúc Pháp như: chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà
Bên cạnh đó, thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp hoài cổ bởi những công trình mang kiến trúc Pháp như: chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà
...UBND TP.HCM...
...UBND TP.HCM...
Bến cảng nhà Rồng

Bến cảng nhà Rồng

Theo Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị vừa được UBND TP.HCM ban hành, Trung tâm tổng hợp chính của thành phố sẽ được mở rộng sang khu Thủ Thiêm (quận 2) có diện tích 737 ha, ngoài khu nội thành cũ rộng 930 ha. (trong ảnh một góc quận 2 nhìn từ quận 1)
Theo Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị vừa được UBND TP.HCM ban hành, Trung tâm tổng hợp chính của thành phố sẽ được mở rộng sang khu Thủ Thiêm (quận 2) có diện tích 737 ha, ngoài khu nội thành cũ rộng 930 ha. (trong ảnh một góc quận 2 nhìn từ quận 1)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại