Bộ trưởng Y tế: "Đang dịch sởi, tôi chưa nghĩ đến từ chức ngay"

Tuấn Nam |

(Soha.vn) - Liên quan trách nhiệm cá nhân trong đợt bùng phát bệnh sởi, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói: "Qua dịch sởi này, tôi không nghĩ đến từ chức ngay".

Chiều nay, ngày 29/4, tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2014, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên – Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thông báo một số kết quả phát triển tình hình kinh tế trong tháng 4/2014.

Theo Bộ trưởng Nên, Thủ tướng Chính phủ đã nhắc nhở, phê bình một số bộ ngành chưa làm tốt, tinh thần từ Thủ tướng là “chúng ta cứ nói hết sự thật vì sự thật có sức mạnh của nó”.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo (Ảnh: Tuấn Nam)
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại buổi họp báo (Ảnh: Tuấn Nam)

Một vấn đề được các nhà báo quan tâm là dịch sởi. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nói: "Đợt dịch vừa rồi xảy ra có những điều đặc biệt cần rút kinh nghiệm. Hầu hết dịch sởi xảy ra trên các trẻ không tiêm chủng hoặc tiêm chủng không đầy đủ. Thứ hai là có tử vong tương đối cao tập trung vào một bệnh viện nhi đầu ngành, và trong số tử vong đó 50% là người Hà Nội".

"Bài học lớn nhất là công tác truyền thông cũng quyết liệt nhưng chưa hiệu quả. Số trẻ chết cao là do có những nguyên nhân khách quan. Một là bệnh viện đầu ngành nên nhận những ca nặng. Hai là có phân tuyến và chuyển tuyến và phải nói là bệnh nhân tập trung vào đó rất nhiều.

Các yếu tố đó cùng yếu tố khách quan như thời tiết ẩm, lạnh đã tạo nên sự đa nhiễm dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Chúng tôi cũng cảm ơn các nhà báo, các phương tiện truyền thông khi đã tuyên truyền mạnh để nhiều người dân đi tiêm chủng và không ồ ạt đưa trẻ vào Bệnh viện Nhi trung ương để tránh quá tải và lây nhiễm chéo", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Bộ trưởng Tiến cũng cho hay, sau thời gian này, Bộ đã lập một vụ mới là Vụ Truyền thông. Liên quan đến công tác truyền thông, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng đó là "kinh nghiệm xương máu".

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp báo (Ảnh: Tuấn Nam)

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại buổi họp báo (Ảnh: Tuấn Nam)

Trả lời câu hỏi về cảm nhận của một người phụ nữ khi vào thăm các bệnh nhi, Bộ trưởng Tiến nói: "Cũng là người mẹ của những đứa con, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến những bà mẹ có con tử vong trong dịch sởi vừa qua. Cá nhân tôi rất yêu trẻ em, lúc vào thăm bệnh viện tôi chỉ muốn vào khoa sản để bồng các em bé. Là người đứng đầu cũng có ít nhiều liên quan, qua những việc này chúng tôi đã có rút kinh nghiệm".

Khi được hỏi về việc có từ chức hay không, Bộ trưởng Y tế nói: "Qua dịch sởi này, tôi chưa nghĩ đến từ chức ngay. Chúng tôi cũng rất quyết liệt nhưng không đạt hiệu quả cao là do công tác truyền thông. Tại sao tôi không nghĩ đến từ chức ngay bởi hiện nay, toàn ngành chúng tôi đang giành giật sự sống của các cháu, hàng ngày mong đừng cháu nào ra đi. Tôi có nói với các bác sỹ rằng bằng mọi cách phải cứu sống các cháu. Phải chỉ đạo quyết liệt để giảm tử vong một cách tối đa và tiếp tục tuyên truyền".

Bộ trưởng Tiến nói: "Chúng tôi được bổ nhiệm là một quá trình và nghĩ rằng ở vị trí này thì phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Chúng tôi không phải trải qua chiến tranh cho nên tôi nghĩ rằng đó cũng là cái nợ mà chúng tôi phải trả. Nếu đã làm hết sức và bằng cả niềm đam mê mà vẫn không thể hoàn thành được nhiệm vụ, theo quy trình của cấp trên, chúng tôi cũng nhẹ nhàng quay trở về với một công việc chuyên ngành".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại