Nếu "thích" tung tin đồn để "câu like" thì đây là bài học!

Hà Khê |

Sau hàng loạt vụ tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, các luật sư cảnh báo, hành vi này có thể bị xử phạt lên tới 30 triệu đồng, thậm chí sẽ phải ngồi tù.

"Câu view, câu like"... sai sự thật sẽ bị phạt nặng

Liên quan đến thông tin chập điện khiến hàng chục người chết xảy ra ở Công ty Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà, Quảng Ninh), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh đã phản bác và chỉ đạo các cơ quan chức năng nhanh chóng xác minh, truy tìm kẻ tung tin đồn nhảm.

Cũng mấy ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện bức ảnh với lời chú thích "con trai đánh bố ở Hải Dương" kèm theo những lời bình cay nghiệt.

Thực chất, sự việc lại trái ngược hoàn toàn. Người con trai đang chăm sóc cho người cha say rượu chứ không hề có chuyện đánh cha.

Như vậy, tình trạng tung tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Có thể, những kẻ tung thông tin thất thiệt nhằm "câu view, câu like" trên facebook chưa hoặc không ý thức được việc mình làm là vi phạm pháp luật. Nhưng đã có không ít bài học nhãn tiền về việc này.

Trao đổi với chúng tôi, luật sư Vy Văn Minh (Văn phòng luật sư Gia Bảo - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, tung tin đồn thất thiệt có thể đi tù như chơi.

Luật sư Vy Văn Minh
Luật sư Vy Văn Minh

Theo phân tích của vị luật sư này, chưa nói đến vấn đề đạo đức (người ta còn sống tung tin người ta đã chết, tung tin bôi nhọ danh dự...), chỉ xét về mặt pháp lý, hành vi tung tin đồn thất thiệt của chủ sử dụng các tài khoản facebook đã vi phạm pháp luật.

Cụ thể, hành vi này vi phạm các quy định pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin, lợi dụng quyền tự do ngôn luận để gây hoang mang dư luận, làm mất niềm tin vào trị an, trật tự công cộng.

Cùng quan điểm với luật sư Minh, luật sư Vy Văn Diện (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, hành vi tung tin thất thiệt lên mạng có thể bị xử lý phạt tiền tới 30 triệu đồng theo Nghị định 174/2013.

Cụ thể, căn cứ theo Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều 634 Nghị định 174/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện thì:

Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, căn cứ vào mức độ lỗi, thiệt hại và tính chất nghiêm trọng của sự việc, những đối tượng này còn có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự về 2 tội:

Đó là “Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet” theo Điều 226 BLHS; “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258 BLHS.

Ráo riết truy tìm kẻ tung tin vụ chập điện khiến hàng chục người chết

Trở lại câu chuyện kẻ xấu đã tung tin đồn về vụ chập điện khiến hàng chục người chết ở Công ty Texhong Hải Hà (huyện Hải Hà - Quảng Ninh) xảy ra chiều 29/3.

Việc tung tin đồn này không chỉ gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng trật tự trị an địa phương mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy, gây tâm lý sợ hãi cho gia đình có công nhân làm việc ở đây.

Chính vì thế, ngay sau khi xuất hiện thông tin này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng rốt ráo vào cuộc kiểm tra từng phân xưởng của Khu công nghiệp Texhong Hải Hà, xác nhận thông tin từ những công nhân đang sản xuất trong khu công nghiệp.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng khẳng định hoàn toàn không có sự việc tai nạn lao động chập cháy điện khiến hàng chục người tử vong như trên mạng xã hội hoang báo. Mọi hoạt động sản xuất trong khu công nghiệp vẫn diễn ra bình thường.


Các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh đang truy tìm kẻ đã tung tin thất thiệt về vụ chập điện khiến hàng chục người chết ở KCN Texhong Hải Hà.

Các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh đang truy tìm kẻ đã tung tin thất thiệt về vụ chập điện khiến hàng chục người chết ở KCN Texhong Hải Hà.

Ngay sau đó, UBND huyện đã yêu cầu các phân xưởng ngừng sản xuất để cho các hộ gia đình được trực tiếp gặp thân nhân. Sau khi chứng thực được rằng tin đồn trên chỉ là hoang tin, các gia đình đã lần lượt tản về.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đang điều tra làm rõ, truy tìm đối tượng tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội Facebook để có hướng xử lý thích đáng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại