Vụ xe ben tông chết người: Không có dấu vết lùi xe như tin đồn

Đình Thức |

Trưởng Công an quận Cẩm Lệ cho rằng tài xế không quan sát hết được sự việc. Tài xế khai không cố tình còn các nhân chứng cho biết chiếc xe tiến tới cán chết người.

Chưa có kết luận cuối cùng

Chiều 8-3, trao đổi với PV liên quan đến vụ tai nạn sáng ngày 6-3 tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ - Cách Mạng Tháng 8, Trung tá Lâm Quang Phong, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp – Công an quận Cẩm Lệ Đà Nẵng, cho biết vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Trước đó, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đều có văn bản đề nghị Công an Đà Nẵng, Công an quận Cẩm Lệ nhanh chóng điều tra, kết luận nguyên nhân vụ tai nạn trên.

Vụ tai nạn xảy ra vào sáng 6-3 giữa xe tải mang BKS 43C-073.85 do tài xế Nguyễn Duy Hân điều khiển và xe máy BKS 43K3-0236 do chị Nguyễn Thị Thắm điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị Thắm tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến chị Thắm tử vong đang được điều tra
Vụ tai nạn khiến chị Thắm tử vong đang được điều tra

Tuy nhiên, nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường đã đăng thông tin trên các trang facebook khẳng định tài xế cố tình cán chết nạn nhân khi tai nạn xảy ra.

“Chúng tôi vẫn đang tiến hành điều tra vụ việc và chưa có kết luận cuối cùng. Kết luận sẽ được thông tin công khai tới báo chí để mọi người nắm rõ vụ việc, tránh đồn thổi không chính xác”, Trung tá Phong nói.

Ông Phong cũng cho rằng bước đầu xác định các thông tin đăng tải trên facebook “Quản lý đô thị Đà Nẵng xanh – sạch – đẹp” và facebook “otofun” là không đúng.

“Đơn vị chúng tôi được giao nhiệm vụ trực tiếp điều tra vụ việc. Các nhân chứng mà chúng tôi tìm gặp cho hay do ở khoảng cách khá xa nên họ không nhìn thấy cụ thể sự việc.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy hai xe va chạm cùng chiều. Xe ben tải không có dấu hiện dịch chuyển”, ông Phong thông tin.

Đại tá Đặng Văn Khuôn, Trưởng Công an quận Cẩm Lệ, cho rằng khi va chạm xảy ra, nạn nhân nằm dưới gầm xe nên tài xế không thể quan sát hết được. Khi Công an tới thì nạn nhân tử vong dưới bánh xe.

“Hiện trường cho thấy không có dấu vết lùi xe như thông tin đồn thổi. Chúng tôi sẽ khẩn trương điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật về vụ TNGT nghiêm trọng trên”, đại tá Khuôn khẳng định.

Tài xế Nguyễn Duy Hân đã bị bắt tạm giam 2 tháng để điều tra vụ án. Tại cơ quan công an, tài xế này khẳng định mình không cố ý tông chết người.

Tài xế Hân nói mình không cố ý cán chết người
Tài xế Hân nói mình không cố ý cán chết người

“Xe tới vòng xuyến thì tôi định chạy lên cầu Nguyễn Tri Phương. Khi đuôi xe cách vòng xuyến khoảng 1m thì nghe tiếng động lạ. Tôi nhìn kính chiếu hậu thì thấy một xe máy bị ngã ra đường.

Tôi nhảy xuống xe thì thấy có người chết nằm dưới bánh xe. Nhiều người chứng kiến chỉ tôi qua bên kia đường đứng kẻo người nhà họ đến bức xúc thì chuyện không hay xảy ra.

Tôi biết lỗi của mình, tôi xin lỗi gia đình nạn nhân và chịu xử phạt theo quy định”, tài xế Hân khai.

Nhân chứng khẳng định xe chạy tiến tới

Chiều 8-3, chúng tôi đã đến nhà riêng của tài xế Hân để tìm hiểu thêm về gia cảnh. Bà Lê Thị Oanh (SN 1956, mẹ tài xế Hân) cho biết con trai bà học bằng lái xe đã gần 10 năm, từng lái xe ở nhiều nơi.

Cuộc sống của gia đình Hân cũng khá khó khăn. Vợ Hân làm công nhân nhà máy nhựa với mức lương hơn 3 triệu đồng/tháng không đủ lo cho gia đình 6 miệng ăn. Hân mới nhận việc mới chưa đầy 1 tuần thì xảy ra tai nạn.

“Ba nó cũng từng bị TNGT nên nó biết đau xót. Nó là đứa nóng tính nhưng tình cảm, nó không mất nhân tính như vậy đâu”, bà Oanh nói.

Tại gia đình nạn nhân Nguyễn Thị Thắm, ông Phan Văn Ngọc (SN 1955, trú phường Thách Thang, quận Hải Châu) anh chồng bà Thắm cho biết, ông đến hiện trường sau khi nhận tin báo của công an.

“Tôi quá đỗi bàng hoàng khi thấy người em dâu dẹp dí dưới bánh xe ben. Tôi có lưu clip ghi lại cảnh các nhân chứng diễn tả việc tài xế xe ben cố ý cho xe tiến tới cán chết người.

Em dâu tôi chết không toàn thây sau khi có người thấy nó bò ra được từ dưới gầm xe. Giá như nó nằm yên bên dưới thì có lẽ bánh xe đã không cán ngang người nó”, ông Ngọc chua xót.

Trao đổi với PV chiều 8-3, bà Ngô Thị T (60 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) khẳng định chiếc xe gây tai nạn đậu lại ngay khi xảy ra tai nạn.


Bà T. kể lại chi tiết vụ tai nạn cho PV

Bà T. kể lại chi tiết vụ tai nạn cho PV

“Tôi thấy chiếc xe đang đậu lại. Khi tôi thấy người bò ra thì lái xe điều khiển xe chạy tới rất chậm cán chết nạn nhân. Tôi khẳng định xe chạy tới chứ không lùi lại như điều tra của công an”, bà T. nói.

Bà T. cũng cho biết nhiều người cùng chứng kiến sự việc và đã ra hiệu cho tài xế dừng lại. Sau khi tài xế cán chết nạn nhân thì nhiều người tức giận đòi tìm tài xế để đánh nhưng người này đã rời khỏi hiện trường.

“Tôi muốn kể ra để sự việc rõ ràng, người chết không bị chết oan”, bà T. nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại