Xe ben liên tục gây tai nạn chết người, Đà Nẵng họp khẩn

Đình Thức |

Liên tục các vụ xe ben chở đất gây tại nạn chết người khiến người dân Đà Nẵng khiếp sợ. Chính quyền thành phố này đã tổ chức họp khẩn để tìm phương án giải quyết.

Ngày 7-3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch TP.Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Sở, ban, ngành, và quận huyện để giải quyết tình trạng xe ben tải chở đất liên tục gây tai nạn chết người trong thời gian qua.

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Ngọc, Trưởng phòng CSGT – Công an TP Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay có 4 vụ tai nạn do xe ben tải gây ra khiến 3 người chết. So với cùng kỳ năm 2015, tăng 3 vụ và 3 người chết.

Hiện trường một vụ tai nạn do xe ben tải gây ra khiến 1 người chết
Hiện trường một vụ tai nạn do xe ben tải gây ra khiến 1 người chết

Đại tá Nguyễn Văn Chính, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết xe ben tải đang là hung thần trên các tuyến đường. Theo ông Chính, xe ben tải chạy với tốc độ cao, chuyển làn đường trước khi chuyển hướng và đặc biệt là tranh đường để tăng chuyến…

“Số vụ tai nạn giao thông nói chung giảm nhưng số vụ do xe ben gây ra lại tăng. Đây là vấn đề rất đáng lo ngại”, ông Chính nói.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải cho hay các xe ben tải chủ yếu chở đất, đá phục vụ các công trình. Các xe tài này đã kiểm soát đươc tình trạng quá tải. Do vậy, các doanh nghiệp yêu cầu tài xế tăng số chuyến nên lái xe chạy nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn.

“Tốc độ cho phép bây giờ là 60km/h và quy định giảm tốc độ khi gặp ngã 3, ngã 4. Tuy nhiên, giảm tốc độ bao nhiêu thì không ai quy định”, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh thanh tra Sở Giao thông Đà Nẵng nói.

Ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ đề xuất lắp camera giám sát tại các ngã ba, ngã tư và tăng mức phạt các tài xế vi phạm để răn đe.

Phát biểu tại buổi họp, ông Huỳnh Đức Thơ đề nghị Sở Tài nguyên môi trường rút giấy phép các doanh nghiệp khai thác đất, đá có xe ben gây tai nạn.


Ông Thơ đi kiểm tra hiện trường một vụ tai nạn giao thông do xe ben tải gây ra

Ông Thơ đi kiểm tra hiện trường một vụ tai nạn giao thông do xe ben tải gây ra

“Anh thả tài xế mà không quản lý. Tài xế đua chuyến coi tính mạng con người không ra gì hết. Một năm để xảy ra mấy vụ tai nạn thì phải rút giấy phép.

Cảnh sát giao thông cung cấp thông tin cho Sở Tài nguyên môi trường đơn vị chủ quản của xe gây tai nạn để họ làm thủ tục rút giấy phép.

Mình nói là làm họ mới sợ. Sở Tài nguyên môi trường đưa lên đề nghị rút mà tui không ký là tui chịu trách nhiệm. CSGT, Sở TNMT không thực hiện thì cũng phải chịu trách nhiệm”, ông Thơ nhấn mạnh.

Ông Thơ cũng yêu cầu ngay sau cuộc họp, các ngành liên quan phải tổ chức đến các điểm đen giao thông khảo sát lắp đặt tín hiệu, biển hạn chế tốc độ, biển báo khoảng cách an toàn…ngay trong ngày mai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại