​“Thai phụ bị hiếp dâm tử vong” là tin đồn thất thiệt

D.HÒA |

Qua xác minh của cơ quan công an, thông tin “thai phụ bị hiếp dâm tử vong” lan truyền trên các trang mạng xã hội chỉ là tin đồn thất thiệt.

Sáng 15-12, đại tá Lê Văn Thái - trưởng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An - cho biết qua xác minh, điều tra của công an huyện, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về vụ việc một nữ công nhân bị hiếp dâm hoàn toàn không có sự thật.

Phía Công an huyện Hưng Nguyên đang truy tìm người tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang dư luận để có hướng xử lý.

Trước đó, trên các trang mạng xã hội lan truyền thông tin, sau giờ tan ca một nữ công nhân tên N.T.T (ngụ xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đang mang thai 5 tháng về cùng một người bạn, khi đi qua dốc Eo Gió đoạn giáp ranh giữa xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và xã Nam Giang thì bị bốn nam thanh niên có biểu hiện “ngáo đá” chặn xe.

Do hoảng sợ, cô bạn đi cùng chị T. phóng xe bỏ đi, còn chị T. bị 4 thanh niên thay nhau giở trò đồi bại tại nghĩa trang xã Hưng Tây. Thông tin trên mạng xã hội đồn thổi đến sáng hôm sau thì mọi người phát hiện thi thể chị T. trong nghĩa trang.

Tin đồn lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Vinh hoang mang, lo lắng.

Ông Hoàng Trung Sĩ, trưởng Công an xã Nam Giang, khẳng định: “Trước thông tin trên, chúng tôi đã đi xác minh lại sự việc thì không hề có chuyện đó.

Ở xã chúng tôi không có ai tên T. là công nhân đang mang bầu, nạn nhân như trong câu chuyện kể”.

Ông Cao Đức Thành, Xã đội phó xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, cũng cho biết thông tin trên mạng xã hội là thất thiệt, ảnh hưởng xấu đến dư luận ở địa phương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại