Nén hương đặc biệt lúc nửa đêm dâng Đại tướng tại làng An Xá

H.Đan - H.Sơn |

(Soha.vn) - Dù đã hơn 23 giờ đêm ngày 5/10 nhưng ông Nguyễn Đình Thành (53 tuổi) vẫn vượt hơn 50km đến dâng hương, chia sẻ cùng gia đình Đại tướng tại quê An Xá.

>>Tang lễ đại tướng Võ Nguyên Giáp: Thông tin chính thức

>> Lịch trình tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

>>Video công bố Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp [chính thức]

Ngày 5/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Quân ủy Trung ương đã ra Thông cáo đặc biệt về việc tổ chức tang lễ đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp với nghi thức Quốc tang.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập tại căn nhà nơi sinh thành.
Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp được lập tại căn nhà nơi sinh thành.

Cũng trong ngày 5/10, tại ngôi nhà nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra tại làng An Xá, xã Lộc Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình, đông đảo cán bộ và người dân địa phương đã có mặt cùng để cùng chuẩn bị các công tác cho lễ viếng.

Rất nhiều người dân từ các địa phương đã về căn nhà nơi sinh thành Đại tướng để dâng hương tưởng niệm trong ngày 5/10.
Rất nhiều người dân từ các địa phương đã về căn nhà nơi sinh thành Đại tướng để dâng hương tưởng niệm trong ngày 5/10.

Theo ông Võ Đại Hàm, cháu gọi Đại tướng bằng ông và là người nhiều năm qua trông coi nhà lưu niệm Đại tướng ở quê nhà cho biết, ở nhà lưu niệm sẽ đặt bàn thờ để bà con họ hàng, sau đó là bà con dân làng, người dân đến thắp hương thăm viếng.

Ông Hàm cũng cho hay, trong hôm nay, nhiều người dân đã vượt hàng trăm cây số từ Huế, Quảng Trị... để đến dâng hương tưởng nhớ vị Đại tướng tài ba của dân tộc. Những câu chuyện bình dị, giản đơn của đại tướng cũng được kể trong nức nở nước mắt của người đến viếng.

Người dân đi hàng trăm km về tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Vào sáng nay, các cháu học sinh trường THCS Lộc Thuỷ cũng đã cùng nhau đến làm vệ sinh quanh khuôn viên nhà Đại tướng.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Đào Kim Định, người dân làng An Xá bày tỏ: "Biết cụ Võ Nguyên Giáp đã tuổi cao rồi nhưng khi nghe tin cụ từ trần người dân chúng tôi ai cũng bàng hoàng và cảm thấy hụt hẫng trong lòng..."

Còn ông Đào Hữu Sơn, Trưởng thôn An Xá cũng chia sẻ: "Tôi đã có dịp được gặp cụ Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhiều lần khi cụ về thăm quê. Mỗi lần đó, người dân trong tỉnh, trong huyện, trong xã lại kéo về đông kín xung quanh nhà. Hôm qua, khi nghe tin cụ qua đời, mọi người dân trong thôn, trong xã ai cũng buồn, bồn chồn và ngay từ sáng sớm đã quây quần về đây cùng khẩn trương chuẩn bị lễ viếng".

Một điều đặc biệt, dù đã hơn 23 giờ đêm ngày 5/10 nhưng ông Nguyễn Đình Thành (53 tuổi), đại diện CLB cựu quân nhân tổ dân phố số 8, phường Nam Lý, Tp Đồng Hới, Quảng Bình vẫn vượt hơn 50km đến dâng hương, chia sẻ cùng gia đình Đại tướng tại quê An Xá.

Dù đã hơn 23 giờ đêm nhưng ông Nguyễn Đình Thành (bên phải) vẫn vượt hơn 50km để trở về căn nhà sinh thành của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lệ Thuỷ để dâng hương,

Dù đã hơn 23 giờ đêm nhưng ông Nguyễn Đình Thành (bên phải) vẫn vượt hơn 50km để trở về căn nhà sinh thành của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Lệ Thuỷ để dâng hương tưởng niệm.

"Tôi vừa mới nhận được thông tin Đại tướng từ trần vào chương trình Thời sự 19 giờ tối nay và lúc đó, tôi đã rơi nước mắt vì dân tộc ta, đất nước ta đã mất đi một vị tướng tài ba, đức độ.

Sau khi bàn thảo với một số anh em trong câu lạc bộ, dù đã 21 giờ nhưng tôi vẫn quyết định đại diện trở về đây ngay để được thắp nén hương dâng lên cụ.

Chúng tôi là những quân nhân đi bộ đội vào các năm 1980 nhưng cuộc sống giản dị, gần gũi, luôn luôn trung thành với Đảng, đất nước, nhân dân của Đại tướng là tấm gương sáng để chúng tôi mãi mãi học tập, noi theo...", ông Thành bùi ngùi.

Trước đó, ông Phạm Hữu Thảo, Phó chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy, cho biết hiện UBND huyện Lệ Thủy cũng đang khẩn trương chuẩn bị bàn thờ Đại tướng tại ngôi nhà nơi cụ sinh thành để bà con không có điều kiện đi Hà Nội đến viếng.

TIN MỚI NHẤT VỀ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại