Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ sẽ có mưa lớn

Tuấn Linh |

(Soha.vn) - “Áp thấp nhiệt đới khi vào Biển Đông có khả năng sẽ mạnh thành bão. Nếu thành bão thì đây sẽ là cơn bão số 15 trong năm nay”.

Đó là nhận định của ông Lê Thanh Hải – Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương (TTDBKTTVTW) về cơn áp thấp nhiệt đới hiện nay.

Ông Hải cho biết: “Hiện nay, cơn áp thấp đang hoạt động ở trong vùng biển Su-lu của Philippines. Có khả năng đêm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông và mạnh lên thành bão. Nếu áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông sẽ nâng tổng số cơn bão và áp thấp nhiệt đới của năm nay lên con số 19 và là cơn bão số 15 của năm nay".

 

Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTVTW.
Ông Lê Thanh Hải - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo KTTVTW.

“Theo dự báo của các trung tâm dự báo trong khu vực và của Trung tâm KTTVTW thì khả năng áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão (bão số 15) là có, nhưng ở mức độ vừa phải thôi. Tuy nhiên, hiện nay chưa thể gọi là bão số 15 được, chỉ khi nào vào biển Đông, cường độ mạnh lên và Trung tâm Dự báo KTTVTW phát tin chính thức thì mới được xem là bão số 15”, ông Hải nói.

Về hướng di chuyển và khả năng diễn biến của áp thấp nhiệt đới, ông Hải cho biết: “Áp thấp nhiệt đới có nguy cơ trở thành cơn bão nhưng khả năng chỉ hoạt động trên biển và ảnh hưởng đến đất liền.

Phạm vi hoạt động chủ yếu là vùng biển quần đảo Trường Sa và đang hướng về phía các tỉnh Nam Trung Bộ và miền Đông của Nam Bộ.

Dự kiến là vào các ngày 15 – 16/11 sẽ gây ra một đợt mưa lớn trên diện rộng cho các tỉnh vùng Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ. Và khi áp thấp nhiệt đới hoặc bão số 15 này ảnh hưởng thì sẽ gây ra gió mạnh cấp 8 - 9 đối với vùng gần tâm bão, còn vùng xa hơn một chút là cấp 6 cấp 7.

Về tiêu chí để đánh giá bão và áp thấp, ông Hải cho biết: “Việc đánh giá, phân loại là dựa theo cường độ. Về cụ thể phân ra thành 5 loại: Dưới cấp 5 thì gọi là các vùng thấp; từ cấp 6 đến cấp 7 thì gọi là áp thấp nhiệt đới; từ cấp 8 đến cấp 9 thì gọi là bão; từ cấp 10 – 11 thì gọi là bão mạnh; cấp 12 – 13 là bão rất mạnh. Còn đối với từ cấp 14 trở lên thì được gọi là siêu bão, như cơn bão số 14 (bão Haiyan) vừa rồi chẳng hạn”.

“Ở đây, dù cũng có 5 mức độ phân chia nhưng lại khác hẳn với kiểu phân chia của Mỹ. Ở Mỹ, họ cũng phân chia theo 5 mức độ nhưng mức độ 5 của họ thì khủng khiếp hơn nhiều”, ông Hải cho biết thêm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại