Nấm cỏ giản dị trên mộ Đại tướng

Mỗi buổi sáng sớm, trong 1 giờ đồng hồ, mộ chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa, Quảng Bình) được dời lọng đỏ để đón những ánh nắng ban mai phía biển Đông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào mỗi buổi sáng từ 5h đến 6h, lúc ánh bình minh mạnh mẽ nhất, lọng đỏ trên mộ Đại tướng sẽ được di chuyển để nấm cỏ giản dị đón những ánh nắng ấm áp trong vòng 1 giờ đồng hồ.


	Hình ảnh mới nhất về mộ Đại tướng.

Hình ảnh mới nhất về mộ Đại tướng.

Chúng tôi được cung cấp một hình ảnh duy nhất chưa công bố về việc này. Trong ảnh cho thấy, nấm cỏ bình sinh, không cầu kỳ, không trang hoàng, cỏ trên nấm mộ được đem về từ vùng đất Quảng Bình.

Các chiến sĩ biên phòng thực hiện việc di chuyển lọng đỏ mỗi ngày để tạo hơi ấm từ mặt trời và đưa hơi nước, hơi sương cho cỏ phát triển.

Nhìn vào bức ảnh, ánh nắng ban mai rọi chiếu như ấm áp hơn và thấy rõ lồng lộng hơi khí biển Đông vỗ về Vũng Chùa-Đảo Yến.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại