Một phụ nữ nhiễm trùng nặng vì đắp lá cây lạ chữa bỏng

Phạm Dũng |

Một phụ nữ bị nhiễm trùng nặng cả 2 tay 2 chân do nhờ thầy thuốc nam đắp lá cây không rõ chủng loại để chữa bỏng.

Tối 13/11, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp nhận bà Châu (38 tuổi, ngụ huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai) với vết thương nhiễm trùng hai chân, hai tay.

Nạn nhân bị bỏng lửa gas cách đây 1 tuần và điều trị bằng cách đắp lá cây.

Nằm trên giường bệnh, bà Châu cho biết: “Trong lúc nấu ăn, bình gas bùng cháy dữ dội. Tôi chạy không kịp nên bị bỏng cả hai tay, hai chân.

Do nhà nghèo, không có tiền đến bệnh viện nên tôi có nhờ người thân tìm thầy thuốc nam chữa phỏng”.

Bà Châu đang điều trị.
Bà Châu đang điều trị.

Qua người quen, thiếu phụ được một thầy thuốc nam ở tỉnh Lâm Đồng đồng ý chữa trị vết bỏng bằng cách đắp lá cây. Cứ 2 ngày, người này đắp lên vết bỏng của bà một loại lá không rõ chủng loại.

Sau khi điều trị khoảng 1 tuần, vết bỏng không thuyên giảm mà có dấu hiệu bị nhiễm trùng và ngày càng nặng hơn.

“Tôi đi không được, vết thương ngày càng nặng và đau buốt”, nạn nhân nói trong đau đớn.

Theo quan sát của phóng viên, do đắp lá cây nhiều lớp, nhiều ngày nên chân và tay bà Châu bị nhiễm trùng, nhiều lá cây dính vào vùng da khiến nạn nhân đau đớn tột cùng.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, từng chia sẻ với phóng viên Người Lao Động:

“Bỏng do lửa rất thường gặp trong cuộc sống. Khi xảy ra sự cố phải đưa người bị bỏng đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để bác sĩ sơ cứu bằng những loại thuốc đặc trị.

Tránh trường hợp đắp lá cây, thoa kem đánh răng, thoa nước mắm vào vết bỏng vì cách điều trị không khoa học này sẽ làm vết thương bị nhiễm trùng, có thể ảnh hưởng đến tính mạng”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại