Một người đàn ông chui đầu vào máy cưa sắt tự tử

Hoa Hạ |

(Soha.vn) - Trước khi tự tử, ông Tùng thường than phiền về những chuyện buồn xảy ra trong gia đình.

Đến 15 giờ 30 phút ngày 8/5, công an tỉnh Bình Phước vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Nguyễn Thanh Tùng (48 tuổi, thường trú thôn Tân Hiệp, xã Bù Nho, H.Bù Gia Mập).

Theo thông tin ban đầu, ông Tùng là nhân viên thu mua điều của TNHH MTV Hoàng Diễm (xã Long Hưng, H.Bù Gia Mập, Bình Phước).

Vào khoảng khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, công nhân của công ty tan ca để ăn trưa thì ông Tùng vẫn ở lại trong nhà xưởng. Khoảng 30 phút sau không thấy ông Tùng tới nhà ăn nên một số công nhân làm chung tổ với ông Tùng đã quay lại nhà xưởng tìm kiếm và phát hiện ông Tùng đã tử vong bên máy cắt sắt.

Một công an viên của xã Long Hưng cho biết, sau khi xem lại đoạn ghi hình trong máy camera của công ty, thì được biết ông Tùng đã tự ý bật cầu dao điện và khởi động máy cắt sắt hoạt động. Sau đó, ông Tùng đưa đầu vào máy cắt sắt để tự sát.

Một số công nhân làm chung với nạn nhân cho biết thêm, ông Tùng tính hiền lành, không mâu thuẫn gì với ai. Thời gian gần đây, ông Tùng có than phiền về những chuyện buồn xảy ra trong gia đình. Có thể đây là nguyên nhân dẫn đến hành động trên.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại