Một gia đình 4 người chết vì ăn bánh trôi ngô mốc

Một bữa bánh trôi ngô bị mốc đã khiến 7 người trong gia đình ông Cháng Chừ Sá (thôn Lùng Vái, xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) bị ngộ độc nặng hôm 29.4. Một ngày sau, 4 người đã tử vong do suy hô hấp nhanh và nặng.

Hai người khác đang được điều trị tại BV đa khoa tỉnh. Còn cháu Cháng Mí Mù (13 tuổi) đang điều trị tại Trung tâm Chống độc Bạch Mai, vừa mới thoát cảnh thập tử nhất sinh. 

PGS-TS Phạm Duệ - GĐ Trung tâm - cho biết: Sau khi ăn bánh trôi ngô bị mốc ở Hà Giang, cả 7 người đều có dấu hiệu bị hoại tử tế bào gan với tốc độ tăng men gan nhanh chóng.

Cháu Mù chỉ ăn 4 chiếc bánh trôi ngô so với 4 người đã tử vong (mỗi người từ 10 – 14 chiếc). Có thể lượng độc tố từ nấm mốc trong cơ thể cháu bé sẽ ít hơn, khả năng cháu bé được cứu sống sẽ cao hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại