Một đại biểu Quốc hội muốn gặp "cha đẻ" Flappy Bird

Y. Dương (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - “Cả tuần nay tôi cứ nghĩ về Nguyễn Hà Đông nhưng chưa tìm được địa chỉ của bạn ấy để đến thăm và động viên”, một đại biểu Quốc hội nói.

Đó chính là chia sẻ của đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách trên tờ VnEconomy mới đây.

Theo tờ này, ông Vân cho biết, sẽ tìm hiểu thêm về những vấn đề liên quan đến thuế của Nguyễn Hà Đông và có thể giúp bạn trẻ này hiểu thêm về nghĩa vụ thuế.

“Vị lãnh đạo nào đó của ngành tài chính yêu cầu rà soát về thuế, tôi cho rằng phải tìm hiểu thận trọng kỹ lưỡng và thậm chí có thể miễn thuế một năm cũng được. Có thể còn có điều này điều khác nhưng có thể nói Hà Đông là nhân tài cần được quan tâm”, vị đại biểu Quốc hội này nhấn mạnh.

Sau khi đọc rất nhiều comment cả tiếng Anh và tiếng Việt trên rất nhiều báo, ông Lê Thanh Vân nói: “Đáng trách là dư luận quá ầm ĩ, có nhiều ý kiến có vẻ như đố kỵ, khuyến khích thì ít, ném đá thì nhiều”.

Trên trang web uy tín bậc nhất đối với giới phát triển game Kotaku.com, tác giả Stephen Totilo đã có bài viết và bày tỏ ý xin lỗi với Nguyễn Hà Đông. Thông tin trên tờ Vietnam Plus. Trong đó có đoạn: "Nguyễn Hà Đông, tôi rất tiếc về những gì chúng tôi đã viết đối với phần mỹ thuật trong trò chơi của anh. Và tôi xin lỗi nếu những gì chúng tôi viết ra đã góp phần tạo nên sự nhục mạ mà anh phải nhận. Và dù không phải như thế thì chúng tôi cũng ước giá đừng viết như vậy.

Trong vài ngày qua, tôi đã dành rất nhiều thời gian đọc những ý kiến phản hồi với bài viết mà tôi đăng tuần trước, tôi rất lấy làm hối hận vì đã viết như vậy. Bài viết đó thật là ẩu, hấp tấp và dưới tiêu chuẩn thông thường của tôi. Với Kotaku, tôi xin lỗi đã để điều đó xảy ra. Với Nguyễn Hà Đông, tôi xin lỗi đã sử dụng những ngôn từ kém cỏi, và tôi mong anh được bình yên".

Theo truyền thông trong nước, ngay khi Flappy Bird được Nguyễn Hà Đông gỡ xuống, đã xuất hiện hàng nghìn bản nhái ăn theo, điều này khiến Google kiếm bộn tiền.

Một thông tin mới nhất mà Zing đưa, công ty game khổng lồ của Nhật Bản Nintendo đã chính thức khẳng định với tờ Time, họ không có bất cứ động thái nào dẫn đến việc game Flappy Bird bị gỡ bỏ. Nintendo cũng chưa từng liên hệ với người sáng tạo ra Flappy Bird và hoàn toàn không muốn Flappy Bird bị gỡ bỏ khỏi các kho ứng dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại