Một bé gái chết trong xe ôtô để ở BVĐK tỉnh

Nhất Minh |

Khoảng 20 giờ ngày 4.11.2014, Công an thành phố Tây Ninh nhận được tin báo, một bé gái tử vong trong xe ôtô đậu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Công an Thành phố đã cử cán bộ đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ông Quách Văn Hồng (sinh năm 1967, ngụ xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành) là chủ nhân của chiếc xe ôtô biển số 70A-013.09 (chiếc xe có bé gái bị chết) cho biết, ông là kỹ thuật viên khoa Gây mê hồi sức BVĐK Tây Ninh.

Đêm 3.11.2014, ông lái chiếc xe trên đi học khiêu vũ, đến 23 giờ cùng ngày, ông lái xe về bệnh viện cho xe đậu cặp căn tin và có dùng remote bấm khóa cửa xe. Sau đó, ông Hồng lái chiếc ôtô khác biển số 56N-7941 (cũng là xe của ông) về nhà nghỉ.

Đến khoảng 19 giờ ngày hôm sau, ông Hồng vào bệnh viện vì có ca trực. 20 giờ cùng ngày, ông Hồng đến mở cửa xe định lấy thuốc hút thì phát hiện trên xe có một bé gái nằm bất động. Ông Hồng kêu bảo vệ bệnh viện đến đưa cháu bé vào phòng cấp cứu thì phát hiện cháu bé đã chết.

Cháu bé tử vong trong xe ôtô được xác định tên Trần Thị Anh Quyên, sinh năm 2005, là con của bà Nguyễn Kim Thùy, sinh năm 1962, ngụ ấp Long Trung, xã Long Thành Trung, huyện Hòa Thành.

Theo bà Thuỳ, con gái của bà bị thiểu năng trí tuệ. Lúc 12 giờ ngày 4.11.2014, bà Thùy dẫn Quyên vào viện để thăm chị ruột của Quyên đang nằm ở khoa Sản bệnh viện. Do Quyên hay đến khu vực cầu thang máy nghịch phá, nên khoảng 13 giờ, bà Thùy kêu con rể là Dương An Văn chở Quyên về nhà.

Đi được khoảng 5 phút thì An gọi điện cho vợ nói Quyên không chịu về mà quay lại, kêu mẹ (bà Thùy) xuống dẫn Quyên lên. Bà Thùy đi xuống thì thấy Văn đang đứng một mình ở bãi giữ xe. Văn nói với bà Thùy, Quyên chạy vào khu vực căn tin và kêu bà đến đó tìm.

Bà Thùy đã đi khắp nơi trong bệnh viện để tìm con, đồng thời nhờ bảo vệ bệnh viện hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Sau đó bà biết được tin con gái đã tử vong. Trên người cháu Quyên vẫn còn nguyên đôi bông tai vàng 18K, không bị mất mát tài sản gì.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân không bị tác động nào của ngoại lực. Có thể nạn nhân tử vong là do bị ngạt.

Hiện vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại