Mong sao con được mổ tim để sống khỏe mạnh như các bạn

Khi sinh ra bé đã mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh không có van động mạch phổi, thông liên thất và tim bất thường (tim nằm bên phải) nhưng gia đình không hay biết.

Chúng tôi cám ơn bạn đọc có tấm lòng hảo tâm đã ủng hộ Quỹ Tấm lòng thiện của báo điện tử Trí Thức Trẻ!

Danh sách bạn đọc ủng hộ Quỹ ngày 4/6:

Bạn đọc NGUYEN THI DIEU HA ủng hộ quỹ Tấm lòng thiện: 500.000 đồng

Hy vọng rằng ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ trên khắp mọi miền để chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm!

Đó là bé  Nguyễn Chính Hải (tổ 1, thị trấn M’Drăk, huyện M’Drăk, tỉnh Đăk Lăk) bị bệnh tim bẩm sinh cha mẹ nghèo rất mong được trợ giúp.

Gia đình anh Nguyễn Xuân Nam và chị Lê Thị Hương sống bằng nghề nông nghiệp nhưng cũng chỉ có một sào đất trồng lúa và một sào đất đồi trồng bắp.

Dù nghề nghiệp là làm nông nhưng hằng năm số lúa, ngô thu hoạch được cũng không đủ làm nguồn lương thực nuôi sống gia đình.

Hai vợ chồng trẻ, hai đứa con thơ ruộng đất ít nên cuộc sống khó khăn chật vật, quanh năm làm thuê vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo túng.

Ngoài những lúc làm việc nhà anh Nguyễn Xuân Nam lại đi làm phụ hồ và bất cứ công việc gì khác để có tiền nuôi con. Mỗi ngày công làm thêm dao động từ 100-150 ngàn đồng/ngày.

Hai vợ chồng từ Nghệ An vào làm ăn rồi lập gì đình, vì điều kiện khó khăn nên đã nhiều năm vẫn phải ở nhờ nhà người khác.

Hai đứa con nhỏ một đứa 5 tuổi, một đứa 7 tháng ốm đau liên tục càng làm gia đình anh Nam trở nên khó khăn.

Từ khi sinh ra, bé Nguyễn Chính Hải thường xuyên bị ốm đau cứ nay đi khám thầy này mai đi mua thuốc nơi khác nên tốn không biết bao nhiêu tiền và công sức.

Mỗi khi trái gió trở trời là bé Hải bị ho, sốt và thở khò khè khó nhọc. 4 tháng tuổi cha mẹ bé thấy chân tay bé tím tái thì lại nghĩ do thời tiết lạnh.

Khi đưa con đi khám, chị mới tá hỏa khi nghe bác sĩ liệt kê một loạt bệnh nặng, tim bẩm sinh nằm bên phải không van động mạch phổi, thông liên thất.

nguyễn chính hải, tim bên phải, thiếu tiền

Hy vọng bé Hải sẽ được trợ giúp để có trái tim khỏe mạnh.

Hiện bé Hải đã có chỉ định mổ để đặt stend PDA nhưng vẫn phải hoãn lại vì bé vẫn còn viêm phổi.

Đây mới là lần mổ đặt stend để bé bớt tím tái và sẽ phải qua một lần phẫu thuật triệt để khi bé đủ sức khỏe nữa.

Tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình anh Nam và chị Hương rất khó khăn, làm quanh năm mới đủ ăn nên khi con bệnh đã gặp khó khăn. Mọi chi phí đi lại lo cho con đều phải vay mượn bên ngoài.

“Cảnh làm nông nghiệp như chúng em quanh năm có khi nào có tiền dư đâu. Làm tới đâu tiêu hết tới đó nhà nào khéo thì không phải vay ăn trước trả sau, còn không thì cứ vay rồi đến mùa thu hoạch xong mới trả. Nhà em cũng vậy hai đứa con ốm đau suốt phải vay mượn chứ ở có khi nào có dư giả đâu.

Bé nhà em bệnh nặng thế này bác sĩ bảo ít cũng phải mổ hai lần, đây mới là lần đặt stend để bớt tím tái sau đó ổn định mới tính tiếp mổ lần thứ 2. Lần này gọi là nhẹ trừ chi phí bảo hiểm đi rồi cũng phải đóng 15 triệu nữa. Đối với hoàn cảnh nhà em bây giờ cần một đồng phải đi vay một đồng. Giờ hai vợ chồng ở đây chăm con có làm gì ra tiền đâu”.

Hãy chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh thương tâm bằng cách gửi tiền ủng hộ đến Quỹ Tấm lòng Thiện, Báo điện tử Trí thức trẻ.

Tài khoản: 1902.798.7602.011

Dương Thị Hà Vân - Techcombank Lĩnh Nam - Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 17, tòa nhà VTC Online số 18 đường Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tòa soạn sẽ là nhịp cầu nối Tấm lòng thiện của độc giả tới những hoàn cảnh khó khăn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại