Miền Bắc liên tục tăng nhiệt

Giang Chi |

(Soha.vn) - Hôm nay, nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh phía Bắc có nơi lên tới 37 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi áp cao lạnh lục địa ảnh hưởng đến các tỉnh phía Bắc đang dần suy yếu đã khiến cho áp thấp nóng phía tây có điều kiện phát triển. Dự báo phía Tây Bắc Bộ và phía Đông Bộ sẽ tăng nhiệt trong những ngày tới, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 37 độ C.


	(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trong cả nước ngày 18/04 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 35 – 37 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng phía nam tối nay và chiều mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi 36 - 38 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc tối nay và chiều tối mai có mưa có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Tây Nguyên: Nhiều mây, tối nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 oC.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại