Kinh hoàng với "công nghệ làm miến bẩn" làng Phú Diễn

Vũ Ninh - Nguyễn Hoa |

(Soha.vn) - Làng Phú Diễn, xã Hữu Hòa (Thanh Trì, Hà Nội) từ lâu khá nổi tiếng với nghề làm miến truyền thống. Nhưng "công nghệ" làm miến "bẩn" ở đây đã khiến nhiều người phải kinh hoàng...

Bột làm miến đựng trong những thùng bẩn như thùng đựng rác.
Bột làm miến đựng trong những thùng bẩn như thùng đựng rác.
Miến phơi trên nền sân bẩn, lẫn với rác rưởi.
Miến phơi trên nền sân bẩn, lẫn với rác rưởi.
Các sạp phơi miến dính đầy đất cát
Các sạp phơi miến dính đầy đất cát
Miến phơi trên rác thải bẩn thỉu.
Miến phơi trên rác thải bẩn thỉu.
Phơi bên cạnh cống rãnh bẩn.
Phơi bên cạnh cống rãnh bẩn.
Nhìn những cảnh thế này có lẽ không ai còn dám nghĩ tới việc ăn miến.
Nhìn những cảnh thế này có lẽ không ai còn dám nghĩ tới việc ăn miến.
 
Bãi nghĩa địa cũng được
Bãi nghĩa địa cũng được "trưng dụng" làm nơi phơi miến.
Sạp phơi miến thành
Sạp phơi miến thành "sân chơi" cho... gà.
Phân gà lẫn với miến. Người dân thản nhiên:
Phân gà lẫn với miến. Người dân thản nhiên: "Khi phơi khô thì phân gà rơi ra, lo gì. Đằng nào khi ăn chả rửa" (!)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại