Không khởi tố hình sự thầy giáo đánh học sinh chấn động não

Nguyễn Viết - Minh Nhiên |

(Soha.vn) - Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định không xử lý hình sự và yêu cầu ngành xem xét mức kỷ luật với giáo viên Nguyễn Hải Dương.

Như tin đã đưa, chiều ngày 12/11, thầy Nguyễn Hải Dương - giáo viên dạy toán Trường tiểu học Yên Tĩnh, (Nghệ An) đã đánh em Quang Tuệ Tâm (học sinh lớp 4D, Trường tiểu học Yên Tĩnh 2, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An) vì làm sai phép toán, không đọc bản cửu chương. Thầy Dương đã tát vào mặt làm em Tâm sưng mắt. Thầy giáo này còn dùng thước đập vào đầu khiến cô bé 9 tuổi  phải nhập viện do bị "chấn động não".

Sau một thời gian nằm điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe của em Tâm đã ổn định và xuất viện về nhà.

Tại bệnh viện, các bác sỹ chẩn đoán em Tâm bị chấn động não, đau nhức vùng mắt trái, vùng đỉnh đầu có khối sưng nề kích thước 3x3cm. Sau một  thời gian điều trị, hiện sức khỏe em Tâm đã ổn định trở lại và xuất viện về nhà.

Sau khi biết học sinh mình đánh phải nhập viện, thầy giáo Dương có tới hỏi thăm và bồi thường tiền nhưng gia đình em Tâm không nhận. Dương sau đó bị đình chỉ dạy 3 tháng để làm rõ vụ việc.

Ngày 25/11, Công an huyện Tương Dương cho biết, sẽ không khởi tố hình sự vụ án đối với thầy giáo Nguyễn Hải Dương đánh học sinh của mình phải nhập viện.

Hồ sơ bệnh án của Tâm: Các bác sĩ chuẩn đoán  Tâm bị chấn động não.

Trao đổi với báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Hùng - trưởng Công an huyện Tương Dương cho biết: “Nguyên nhân của hành vi là do thầy giáo nóng tính, không kiềm chế được bức xúc khi học sinh chưa làm bài tập chứ không phải hành vi cố ý đánh người nên cơ quan công an không khởi tố hình sự mà chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ huyện để UBND huyện xem xét hình thức kỉ luật”.

Thông tin từ UBND huyện Tương Dương cho hay, hôm nay (25/11), hội đồng kỷ luật huyện sẽ xem xét mức độ kỷ luật với giáo viên Dương. “Giáo viên mà đánh học sinh nhỏ tuổi chỉ vì chưa làm được bài tập là không xứng đáng làm thầy giáo, nhất là thầy giáo của học sinh con em người dân tộc Thái vùng sâu, vùng xa”, một vị lãnh đạo huyện Tương Dương chia sẻ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại