Không để doanh nghiệp tự định giá xăng dầu

hoanghuyen |

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ tại hội thảo điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường.

Doanh nghiệp lại đòi được tự định giá

Nhận định về tình hình kinh doanh xăng dầu hiện nay, ông Nguyễn Tiến Thỏa - Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, giá xăng dầu hiện nay chưa hoàn toàn vận hành theo cơ chế thị trường, còn có dấu ấn can thiệp của Nhà nước.

Giá xăng dầu hiện vẫn có định hướng và theo sự phê duyệt của cơ quan Nhà nước.

Thực tế, cơ chế điều hành kinh doanh xăng dầu hiện nay "chốt" lại chỉ là vấn đề điều hành về giá. Ông Bùi Ngọc Bảo - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu VN (Petrolimex) nêu thực tế, các văn bản, chỉ đạo về kinh doanh xăng dầu theo cơ chế thị trường nhiều năm qua đều lúng túng trong điều hành giá. Các văn bản chỉ nêu giá dầu thô trong khi DN mua xăng, mazut, diezel... đều có giá cao hơn nhiều.

Việc lấy giá dầu thô để "soát xét" việc kinh doanh xăng dầu đã tạo dư luận không đúng, tác động đến các nhà quản lý, dẫn tới việc điều hành thị trường xăng dầu theo cơ chế thị trường đã bị "phá sản".

Cũng do cách điều hành này mà theo ông Bảo, các DN xăng dầu liên tục lỗ từ năm 2006 đến nay, trừ năm 2009 DN có lãi do được điều chỉnh giá 12 lần. “8 tháng đầu năm 2011, Petrolimex đã lỗ 1.800 tỷ đồng và tháng 9 này, lỗ của Petrolimex cũng xấp xỉ 200 tỷ đồng” - ông Bảo công bố.

Lỗ nhưng không bỏ làm

TS Nguyễn Minh Phong - chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, kinh doanh xăng dầu của ta hiện đang rơi vào tình trạng không có giá thị trường, không có cạnh tranh. Ông Ngô Trí Long - Viện phó Viện Nghiên cứu giá cả nêu thực tế: Petrolimex còn chiếm gần 60% thị phần và độc quyền như thế thì không thể để DN tự định giá xăng dầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng khẳng định, từ nay tới cuối năm sẽ cố gắng không tăng giá xăng dầu mà sẽ sử dụng hết các giải pháp để bình ổn giá.

Theo Mai Hương

Danviet.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại