Không có người trên cầu Ghềnh rơi xuống sông Đồng Nai

Minh Toàn |

Chiều 21/3, Đại tá Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an Tỉnh Đồng Nai khẳng định, không có trường hợp nào trên cầu Ghềnh rơi xuống sông Đồng Nai trong buổi làm việc với Bộ GTVT.

Đại tá Danh cho biết, thời điểm xảy ra sập cầu, trên cầu có 3 người vướng trên cầu, dưới đầu kéo sà lan chỉ có 2 người. Toàn bộ 3 người trên cầu, không ai bị rớt xuống sông Đồng Nai.

Đại tá Danh phát biểu tại cuộc họp báo.
Đại tá Danh phát biểu tại cuộc họp báo.

Về việc bắt khẩn cấp 3 nghi can liên quan đến vụ làm sập cầu, ông Danh cho hay: “Chúng tôi đã bắt khẩn cấp 2 người điều khiển phương tiện và 1 người chủ phương tiện và đã khởi tố vụ án”.

Hiện, công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. “Sà lan và đầu kéo gây sập cầu đều đã quá hạn kiểm định”, Đại tá Danh nói.

Trao đổi bên lề với báo chí tại Đồng Nai, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nói: “Hiện tại, chúng tôi đã có nghe các phương án sơ bộ, kịch bản khắc phục sau sự cố sập cầu Ghềnh...”


Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia sẽ với phóng viên

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông chia sẽ với phóng viên

Ông Đông nêu ra 3 phương án gồm: Khôi phục lại hiện trạng cũ của cầu; khôi phục có cải tạo (nâng khẩu độ đường thủy cũng như tăng cường đường sắt); xây dựng cầu mới qua khu vực này.

Ông nói thêm: “Dù chọn phương án nào, chúng tôi đều dựa trên cơ sở so sánh kinh phí thực hện, thời gian thi công ngắn nhất để khôi phục duy trì lại tuyến đường sắt sớm nhất có thể”.

“Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm phương án sớm nhất để khôi phục giao thông đường thủy.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng giao cho đơn vị tư vấn khảo sát từ sáng, có kết quả sơ bộ việc khắc phục sau sự cố sập cầu Ghềnh nhưng có một số nội dung cần tới chiều và sáng mai mới hoàn tất”, Thứ trưởng Đông cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại