Khởi tố hai bảo mẫu hành hạ trẻ: “Việc này là cần thiết”

Long Nguyễn - Như Hòa |

Thông tin từ cơ quan điều tra công an TP Đồng Hới (Quảng Bình) cho hay, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu cơ sở mầm non Sơn Ca.

Sáng 9/10, Cơ quan điều tra công an TP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh (22 tuổi, trú phường Bắc Lý) và Nguyễn Thị Tú Anh (22 tuổi, ở thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Quảng Bình).


Hai bảo mẫu nghe cơ quan công an đọc quyết định khởi tố. (Ảnh Vietnamnet)

Hai bảo mẫu nghe cơ quan công an đọc quyết định khởi tố. (Ảnh Vietnamnet)

Hai bảo mẫu này bị khởi tố về tội Hành hạ người khác, được quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 110 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, bảo mẫu Linh và Anh đã có hành vi trói chân tay, nhét giẻ vào mồm cháu Cù Hoàng P.L (15 tháng tuổi, trú tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới) tại lớp học.

Trao đổi với PV, ông Đoàn Đức Liêm – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, ông ủng hộ việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai bảo mẫu và cho rằng "việc này là cần thiết".


Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đoàn Đức Liêm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình Đoàn Đức Liêm.

“Theo tôi thì việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 bảo mẫu tại cơ sở mầm non Sơn Ca là cần thiết.

Trong quá trình điều tra, khi cơ quan điều tra nhận thấy đã có đủ cơ sở xác định hai bảo mẫu có hành vi đối xử tàn ác đối với cháu bé thì việc khởi tố vụ án là điều cần thiết để răn đe” – ông Liêm nói.

Bên cạnh đó, trước sự việc đau lòng xảy ra tại cơ sở mầm non Sơn Ca, vị lãnh đạo đầu ngành giáo dục tỉnh Quảng Bình cũng bày tỏ sự tiếc nuối:

“Nhu cầu cho các cháu mầm non vào học là rất lớn, nhưng không phải vì nhu cầu lớn mà chúng ta buông lỏng quản lý. Sự việc xảy ra đối với cơ sở mầm non Sơn Ca là một việc rất đáng buồn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, sáng 6/10, tôi đã trực tiếp về cơ sở này và bắt buộc dừng mọi hoạt động trái phép tại đây. Các biện pháp xử lý đối với cơ sở đã được thực hiện kiên quyết, triệt để”.

Trước đó, ngày 5/10, sau khi con trai Cù Hoàng P.L đi học 5 ngày tại điểm giữ trẻ Sơn Ca về có những dấu hiệu lạ trên cơ thể, chị Đinh Thị Thúy Hằng và chồng đã theo dõi qua camera thì phát hiện hai cô Lê Thị Hoài Linh và Nguyễn Thị Tú Anh đang hành hạ con trai mình.

Hai vợ chồng đã bất ngờ đến lớp thì phát hiện cháu Long đang bị các cô trói tay chân, nhét khăn vào miệng. Sau đó một ngày, chồng chị Hằng là anh Cù Hoàng Thương làm việc với cơ quan công an, cung cấp toàn bộ hình ảnh vụ việc.

Ngay sau đó, cơ sở mầm non không phép này bị chính quyền địa phương buộc dừng hoạt động.

Đến 8/10, UBND TP Đồng Hới ra quyết định xử phạt hành chính bà Trần Thị Thúy Hằng (39 tuổi, trú phường Bắc Lý) 22,5 triệu đồng vì tự ý thành lập cơ sở giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục khi chưa được cấp phép.

Cơ sở mầm non này cũng đã chính thức phải giải thể từ ngày 8/10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại