Khó hiểu từ số "lạ" gắn ở khách sạn vốn Trung Quốc cho đến... đá "lạ"

Y. Dương |

Những sự việc khiến nhiều người khó hiểu nhưng chưa ai có được lời giải thỏa đáng.

Hai số "lạ" gắn trên khách sạn có vốn góp của Trung Quốc 

Mới đây, tờ Infonet phản ánh, ở Đà Nẵng có hai khách sạn có vốn góp của Trung Quốc được gắn số "lạ". Đó là khách sạn VNHolidays (lô 56 Võ Nguyên Giáp, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và khách sạn đang được hoàn thiện ở lô số 21 Võ Nguyên Giáp. Theo nguồn này, bên hông của khách sạn VNHolidays có gắn hai số 1 và 8 (số 1 ở trên, 8 ở dưới), khách sạn ở lô 21 có gắn hai số 3 và 8 (số 3 ở trên, 8 ở dưới).

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh (Sở KH-ĐT Đà Nẵng) thông tin trên Infonet: "Chủ đầu tư của hai KS nêu trên không hề kê khai các con số đó trong hồ sơ đăng ký kinh doanh, và Sở KH-ĐT cũng không cấp phép cho các con số như vậy. Căn cứ tấm biển gắn trước khách sạn VNHolidays (phía trên ghi Công ty TNHH TM&DV Diệp Phúc Lợi; phía dưới ghi khách sạn VNHolidays; dưới cùng là địa chỉ: Lô 56 Võ Nguyên Giáp, hai bên hông gắn số 1/8) thì Công ty Diệp Phúc Lợi là chủ khách sạn này. Tuy nhiên, dù công ty nào là chủ của KS VNHolidays thì cũng đều có phần vốn góp của phía Trung Quốc. Trong đó, Công ty Diệp Phúc Lợi có 42% vốn của một pháp nhân Trung Quốc, còn Công ty VN Holidays có 48% vốn của một cá nhân Trung Quốc. Vị này cũng khẳng định, khách sạn có gắn số 3 và 6 cũng có 49% vốn góp của một pháp nhân Trung Quốc".

Lao đao vì đá "lạ" do thương lái Trung Quốc mang sang

Trong một diễn biến khác, báo giới trong nước đưa tin, một vài tháng trở lại đây, tại huyện Ngọc Hồi, Đắk Glei (Kon Tum), một số thương lái người Trung Quốc mang sang một loại đá "lạ” để làm mẫu đặt hàng người dân.

Được biết, loại đá màu đỏ, mềm, khi viết ra như phấn, soi đèn vào trong ánh sáng có thể xuyên qua được. Người dân ở những nơi này gọi đây là đá phấn hay đá mềm.

Tờ Tài Nguyên & Môi trường đưa tin, theo một thương lái người Việt tên Vỹ (thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi), trong nước không có loại đá này nên các thương lái người Việt phải qua Lào để đặt mua, sau đó vận chuyển về Việt Nam bán lại cho người Trung Quốc. Giá thu mua tại Lào khoảng từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/kg, tùy thuộc vào màu sắc, độ trong, độ nứt nẻ của các cục đá. Cơn sốt thu mua đá rộ lên ở đây.

"Khi được hỏi, thương lái Trung Quốc thu gom “đá lạ” để làm gì, các “con buôn” đều trả lời không biết, chỉ biết họ mua giá cao thì buôn về bán lại kiếm lời"- tờ Vietnamnet viết.

Khoảng một tuần trở lại đây, người Trung Quốc ngừng hẳn việc thu mua đá lớn mà chỉ mua loại đá dạng sỏi, nhưng phải là viên sỏi trong suốt, bên trong không có vết nứt và khi soi đèn pin vào thì ánh sáng phải xuyên qua. Một số người dân ở hai huyện Ngọc Hồi, Đắk Glei như đang ngồi trên đống lửa vì họ đã thu mua lượng lớn đá tích trữ trong nhà, với chi phí bỏ ra lên tới hàng tỷ đồng. Nhiều người đi vay mượn người thân số tiền hàng trăm triệu để thu gom đá nay cũng lao đao vì không có tiền trả nợ.

Theo tờ Công Thương, có lẽ bi đát nhất là chị N.T.T (ở tổ dân phố 6, thị trấn Pkei Kần, huyện Ngọc Hồi). Do chị có quen biết với một số người bên Lào, nên khi thấy thương lái Trung Quốc đến hỏi mua loại đá trên, chị T nghĩ thời cơ làm ăn đã đến, nên chạy vạy đi vay tiền nóng với lãi suất cao khắp nơi, được gần 1 tỷ đồng để đưa sang Lào thu gom đá lạ. Thế nhưng khi đang trên đường vận chuyển về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng Lào bắt giữ. "Mất cả chì lẫn chài" không có tiền trả nợ nên giờ chị T đã bỏ trốn, để chạy nợ.

Cũng theo nguồn trên, ông Nguyễn Trọng Hảo (Trưởng Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y (giáp với Lào, Campuchia), ông Hảo xác nhận có tình trạng thương lái người Việt vận chuyển đá qua cửa khẩu, tuy nhiên việc kiểm soát các lô hàng đã được đơn vị phối hợp với Hải Quan, Biên Phòng…làm chặt chẽ.

Ông Nguyễn Tài Thu, Phó Chánh văn phòng UBND huyện Ngọc Hồi khẳng định trên tờ Tài Nguyên & Môi trường, chính quyền địa phương đã biết việc người Trung Quốc thu mua đá trên địa bàn huyện. UBND huyện đã cho kiểm tra, đem mẫu đá đi xét nghiệm.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại