Khỉ Mặt đỏ quý hiếm bị xẻ thịt mang đi tiêu thụ

Ngọc Văn |

Tin từ Công an tỉnh TT-Huế sáng 13/1 cho biết, lực lượng cảnh sát môi trường tỉnh này vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển nhiều cá thể khỉ quý hiếm trên đường từ Huế ra thành phố Vinh tiêu thụ.

Trước đó, trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà), lực lượng Cảnh sát Môi trường Công an TT-Huế trong quá trình theo dõi, nắm tình hình đã phát hiện quả tang bà Lê Thị H. (50 tuổi, ngụ phường An Hòa, thành phố Huế) vận chuyển 5 cá thể khỉ đi tiêu thụ.

Trong số động vật hoang dã bị thu giữ, có 4 cá thể khỉ Mặt đỏ được xác định là loài quý hiếm. Tất cả các cá thể khỉ trước khi tịch thu đều đã bị người dân giết mổ, xẻ thịt lấy nội tạng.

Bà Lê Thị H. khai với công an, những cá thể khỉ kể trên được gom mua lại từ người chuyên đi rừng ở xã Bình Điền (thị xã Hương Trà) nhằm mục đích vận chuyển ra thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) tiêu thụ.

Lực lượng công an hiện đã bàn giao các cá thể khỉ bị săn bắt, vận chuyển trái phép cho cơ quan kiểm lâm thành phố Huế tiến hành xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại