Khẩu súng K59 trong vụ CSGT bắn nhau là của ai?

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Chiều 27-9 các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai tiếp tục họp bàn và thống nhất phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh về tội giết người.

Liên quan đến vụ cảnh sát giao thông bắn nhau, chiều ngày 26/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chính thức có văn bản gửi cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị sớm khởi tố vụ án nổ súng tại trạm CSGT Suối Tre.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 22/9 khi một số cán bộ, chiến sĩ đang trực tại Trạm CSGT Suối Tre thì nghe nhiều tiếng súng nổ ở phòng trên lầu trong trụ sở nên chạy lên kiểm tra.

Khi lên đến nơi họ phát hiện thiếu tá Trần Văn Sơn (Phó trạm kiểm soát giao thông Suối Tre) và 2 CSGT là đại úy Ngô Văn Vinh và thượng úy Đoàn Thanh Phú nằm trên vũng máu, trên người có nhiều vết thương.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng thu được tổng cộng 7 đầu đạn, trong đó có 1 đầu đạn được lấy ra từ người thiếu tá Trần Ngọc Sơn – người bị thuộc cấp của mình dùng súng bắn chết và 1 khẩu súng K59 đã hết đạn.

Trạm CSGT Suối Tre - tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ nổ súng kinh hoàng giữa các CSGT với nhau.

Trạm CSGT Suối Tre - tỉnh Đồng Nai, nơi xảy ra vụ nổ súng.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai nhận định: Đây là một vụ án rất nghiêm trọng, xảy ra trong trụ sở CSGT Suối Tre nên cần sớm làm rõ các bước điều tra theo đúng luật định. Sau đó, cần sớm ra quyết định khởi tố vụ án để làm rõ những hành vi sai phạm của những cá nhân có liên quan.

Sau khi điều tra bước đầu về vụ án, chiều 27-9 các cơ quan tố tụng tỉnh Đồng Nai tiếp tục họp bàn và thống nhất phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đại úy Ngô Văn Vinh về tội giết người.

Các cơ quan chức năng cũng yêu cầu làm rõ nguồn gốc khẩu súng K59, trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong quản lý vũ khí  dẫn đến vụ việc đau lòng.

Ngoài ra, theo tìm hiểu của chúng tôi, tại phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM (PC 67), nguyên tắc quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ công tác của các chiến sĩ CSGT được thực hiện rất nghiêm khắc. Tùy theo cấp hàm của chiến sĩ CSGT mà việc cấp súng sẽ được thực hiện khác nhau, từ cấp hàm thiếu úy trở lên được phát súng K54 hay K59, còn từ thượng sĩ trở xuống chỉ phát súng sử dụng đạn cao su.

Chiếu theo quy định, cảnh sát giao thông  tuần tra kiểm soát chỉ được trang bị súng sử dụng đạn cao su, nhưng đại úy Vinh lại dùng súng K59 để gây án. Câu hỏi được đặt ra là khẩu súng K59 mà đại úy Vinh dùng là của ai?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại