Khẩn cấp di dân khỏi miệng “hố tử thần“ ở Quảng Ngãi

LINH PHẠM |

Sau những đợt mưa kéo dài, một hố “tử thần” bỗng nhiên mở miệng từ lòng đất khiến người dân thôn Nước Nia, xã Trà Bùi (H. Trà Bồng, Quảng Ngãi) hoang mang. “Chúng tôi đã di dời 12/14 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và cấp gạo, mì tôm cho bà con”, ông Hồ Văn Thịnh-Phó Trưởng ban PCLB&TKCN huyện Trà Bồng nói.

Thức giấc sau một đêm mưa, sáng 31.10, bà Hồ Thị Kiều phát hiện cái hố trước sân nhà sâu 2m, đường kính 1,5m. Cái hố xuất hiện bất thường làm gia đình bà Kiều hoang mang, lo sợ bị thần núi phạt.“Thấy cái hố to quá tôi phải nhờ các anh em thanh niên đến chuyển đồ đạt sang chỗ khác”, bà Kiều nói.

Cái hố xuất hiện bất thường không chỉ làm bà Kiều lo sợ mà hàng chục gia đình xung quanh cũng lo lắng không kém. Sau khi cái hố sụt lún đất xuất hiện, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Trà Bồng đã đến kiểm tra vùng sạt lở và chỉ đạo di dời 14 hộ dân với 50 khẩu đến nơi ở mới an toàn.

Hố tử thần” ở Thanh Hóa là hiện tượng “tai biến” địa chất Hố "tử thần” ở Thanh Hóa là hiện tượng “tai biến” địa chất

Trao đổi với Tuổi Trẻ sáng 31-10, ông Đỗ Cảnh Dương, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất - Khoáng sản (Bộ TN-MT) cho biết như vậy.

“Chúng tôi đã di dời 12/14 hộ ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở và cấp gạo, mì tôm cho bà con”, ông Hồ Văn Thịnh-Phó Trưởng ban PCLB&TKCN huyện Trà Bồng nói.

Ông Trần Văn Sang-Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: “Chúng tôi đã huy động lực lượng xung kích xã Trà Trung, huyện Tây Trà giúp bà con dời đến nơi ở mới, cũng là vùng đất bà con từng sinh sống trước khi di cư đến chỗ xuất hiện hố này. Sắp tới chúng tôi sẽ kiến nghị tỉnh hỗ trợ xây nhà để ổn định nơi ở cho bà con vì hiện nay người dân đang phải ở nhà dựng tạm bợ theo tập quán du canh, du cư”.

Theo ông Sang, hố lạ xuất hiện là hiện tượng hi hữu ở địa phương, nguyên nhân có thể do mưa lớn kéo dài.

Được biết, đây là lần thứ 2 “hố tử thần” xuất hiện ở Quảng Ngãi. Hồi tháng 9.2011, “hố tử thần” sâu 8m, đường kính 5m từng xuất hiện ở huyện Mộ Đức, nguyên nhân được xác định là do thay đổi cục bộ địa chất ở địa phương.

"Hố tử thần" sâu 2m, đường kính 1,5m xuất hiện trước sân nhà bà Hồ Thị Kiều. Ảnh: L.P

12 hộ dân thôn Nước Nia đã được di dời đến nơi ở mới. Ảnh: L.P

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại