Kết luận vụ hổ cắn đứt cánh tay: Lỗi hoàn toàn do khách?

Ngọc Tú |

Sau khi làm việc với khu du lịch sinh thái Mường Thanh và nạn nhân Trần Thị Yến, đoàn liên ngành kết luận lỗi hoàn toàn do du khách đi vào khu vực cấm.

Sáng 10/9, công ty TNHH sinh thái Mường Thanh đã có thông báo cụ thể sự việc hổ cắn đứt cánh tay nữ du khách Trần Thị Yến (SN 1995, trú Tân Kỳ, Nghệ An) đến các cơ quan báo chí.

Cụ thể, trong công văn nêu rõ, do nữ du khách thiếu ý thức, đi vào khu vực có biển cấm của khu sinh thái, chủ động tiếp cận khu vực chuồng thú, trèo lên bờ tường của chuồng ép bám tay vào hàng rào sắt để chụp ảnh hổ khiến cho hổ có cơ hội chộp được tay và kéo vào.

Tại bản thông báo cũng cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía công ty cũng đã phối hợp với gia đình kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị.

Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình nên rất thông cảm, hỗ trợ chi phí 140 triệu đồng để gia đình có thêm kinh phí trang trải viện phí.

Biên bản làm việc của đoàn liên ngành.
Biên bản làm việc của đoàn liên ngành.

Liên quan đến sự việc trên, ngày 9/9, UBND huyện Diễn Châu đã thành lập đoàn liên ngành gồm có đại diện phòng NN & PTNT; Hạt Kiểm lâm; Công an huyện; Công an xã Diễn Lâm tiếp tục đến làm việc tại khu du lịch sinh thái Mường Thanh.

Biên bản làm việc của đoàn liên ngành có nêu rõ:

Qua kiểm tra, công ty TNHH sinh thái Mường Thanh có giấy đăng ký trại nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng động vật hoang dã quý hiếm do Chi cục Kiểm lâm Nghệ An cấp; có giấy xác nhận đủ điều kiện cơ sở vật chất nuôi động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Ngoài ra, công ty TNHH sinh thái Mường Thanh có hồ sơ nhập khẩu 2 con hổ trắng và đầy đủ hồ sơ thủ tục các loài động vật quý hiếm khác được nuôi sinh trưởng ở Khu du lịch sinh thái theo quy định.

Tiến hành kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc, đoàn làm việc cho biết chuồng trại đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật, có biển cấm, biển báo đầy đủ. Vị trí nơi xảy ra tai nạn là nơi cho hổ ăn và nghỉ ngơi, là khu vực cấm khách tham quan du lịch.

Sau tai nạn, chị Yến bị cụt 1 cánh tay trái đến gần khớp vai và đang được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Sau tai nạn, chị Yến bị cụt 1 cánh tay trái đến gần khớp vai và đang được điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An.

Sau khi làm việc các vấn đề liên quan, đoàn liên ngành đã có kết luận vụ việc hổ cắn đứt cánh tay của chị Trần Thị Yến xảy ra vào ngày 23/8/2015 là có thật.

Tuy nhiên, việc chị Yến là khách đến tham quan vào khu vực trên và trèo lên bờ tường chuồng ép để chụp ảnh là sai. Lỗi hoàn toàn do chị Yến.

Ngoài ra, biên bản làm việc của đoàn liên ngành cũng đã kiến nghị công ty TNHH sinh thái Mường Thanh cần tăng cường nhân viên bảo vệ tại các khu vực nuôi nhốt thú dữ để đảm bảo an toàn cho khách tới tham quan.

Trước đó, khi trao đổi với chúng tôi, ông ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Cty TNHH Sinh thái Mường Thanh đã đưa ra một thông tin trái chiều rằng, nạn nhân Yến là nhân viên của khu du lịch.

Do mới vào thử việc nên công ty chưa ký hợp đồng với chị Trần Thị Yến.

Không chỉ vậy, tại bản báo cáo số 83BC - KL của Hạt Kiểm lâm Diễn Châu cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, cơ quan này đã đến kiểm tra hồ sơ liên quan vụ việc lưu tại công ty và cũng khẳng định chị Yến là nhân viên khu du lịch.

Sau khi xảy ra sự việc, phía công ty đã hỗ trợ 140 triệu đồng chi phí cấp cứu, thuốc men. Hai bên cam kết không khiếu kiện đến cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại