Kiểm điểm vụ cả UBND xã kéo nhau đi chơi trong giờ hành chính

Hoàng Thanh |

Các cán bộ, công chức, viên chức xã Đăk Tơ Ver kéo nhau đi chơi trong giờ hành chính bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Liên quan đến bài viết “Cả xã kéo nhau đi chơi trong giờ hành chính” mà Báo Người Lao Động phản ánh, ngày 10-9, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết đã nghiêm khắc phê bình và yêu cầu xã Đăk Tơ Ver kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo, cán bộ và công chức đã không chấp hành nghiêm túc giờ giấc làm việc.

Văn bản phản hồi của UBND huyện Chư Pah

Ngày 27 và 31-8, xã Đăk Tơ Ver đã kiểm điểm đối với cá nhân, tập thể liên quan trong việc chấp hành giờ giấc làm việc.

Theo đó, lãnh đạo xã đã nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm và tự phê bình, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, quản lý để xảy ra sự việc chiều 20-8. Các cán bộ, công chức đã nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm và rút kinh nghiệm.

UBND huyện Chư Pah đã yêu cầu thủ trưởng các phòng ban, đơn vị và chủ tịch UBND các xã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát giờ giấc làm việc của các cán bộ, công chức; không để xảy ra tình trạng như xã Đăk Tơ Ver.

Đồng thời chỉ đạo phòng nội vụ tăng cường kiểm tra theo định kỳ, đột xuất và xử lý nghiêm cán bộ, công chức vi phạm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, lúc 14 giờ 20 phút ngày 20-8, phóng viên đến trụ sở UBND xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để liên hệ công tác nhưng tìm khắp cả trụ sở không có một ai.

Các phòng làm việc của bí thư, phó bí thư Đảng ủy xã; chủ tịch, phó chủ tịch xã và các phòng, ban mở cửa nhưng không có người, có phòng còn khóa cửa bên ngoài.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại