Hy hữu: Hai con bò "làm sập cầu treo" ở Kon Tum

Y.Dương |

Chiếc cầu treo bắc ngang sông Đắk Bla tại thôn 12 của xã Đăk Tơ re (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã bị sập khi hai người dân dắt hai con bò đi qua.

Sự việc hy hữu này xảy ra hôm qua (9/6).

Theo thông tin trên Báo Giao thông, chiếc cầu này bị đứt một dây cáp. Thời điểm đó, hai người dân đang dắt hai con bò đi qua sông.  

Sau khi cầu bị đứt cáp và lật nghiêng, cả người và bò đã bị rơi xuống sông Đắk Bla. Hai người dân may mắn không bị thương nhưng một con bò đã chết, con còn lại thì bị thương.

Cầu bị sập. (Ảnh: Báo Giao thông)

"Được biết, chiếc cầu treo này đã hư hỏng từ năm 2009 (sau cơn bão số 9/2009) mới được sửa chữa tạm để người dân đi lại, chưa kịp đầu tư xây dựng mới", tờ Công an nhân dân viết.

Bò bị rơi xuống sông. (Ảnh: Công an nhân dân)
Bò bị rơi xuống sông. (Ảnh: Công an nhân dân)

Còn nhớ, năm 2010, cũng ở Kon Tum, một cây cầu treo dọc sông Pô Kô (đoạn qua huyện Ngọc Hồi) đã bị đứt cáp, lật nghiêng làm 7 người cùng xe máy rơi xuống sông, trong đó có 2 người bị thương nặng.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại