Hú vía với xe cấp cứu phóng điên loạn, hất văng bệnh nhân...

Bảo Bình |

(Soha.vn) - Sự cẩu thả, vô trách nhiệm, coi thường tính mạng người dân của lực lượng cứu nạn đã khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Xe cứu thương đâm chết chồng, xe cấp cứu làm rơi vợ xuống đường

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 21h ngày 4/10/2011. Khi đó, xe cứu thương của Bệnh viện Đa khoa huyện Cầu Ngang do tài xế Võ Hồng Khanh (32 tuổi) điều khiển hướng từ TP Trà Vinh về huyện Cầu Ngang đã lấn sang trái đường đâm vào xe máy do ông Triệu Minh Tuấn (53 tuổi, ở TP Trà Vinh) khiến ông Tuấn tử vong và vợ ông là Phan Thị Bé Nhỏ (50 tuổi) ngồi sau xe bị thương nặng.

Khi tai nạn xảy ra, một xe cấp cứu khác đến chở ông Tuấn và bà Nhỏ đi bệnh viện thì quên đóng cửa xe làm bà Nhỏ cùng chiếc băng ca rơi xuống đường khi xe chạy.

Kết quả điều tra từ Công an Trà Vinh cho thấy tài xế xe cứu thương có uống rượu khi điều khiển xe, nồng độ rượu đo được là 0,76mg/l.

Xe cấp cứu đâm vào nhà dân, 2 người tử vong

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 13h ngày 10/7/2013 tại km 85+100  trên quốc lộ 3 - thuộc địa phận khu phố Giang Bình, thị trấn Giang Tiên (Phú Lương, Thái Nguyên).

	Hiện trường vụ tai nạn xe cấp cứu đâm sầm vào nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn xe cấp cứu đâm sầm vào nhà dân.

Tại hiện trường, xe cấp cứu 115 biển kiểm soát 97H - 1907 bị hư hỏng nặng, phần đầu xe vỡ nát dưới gốc cây phượng.

Một số người dân chứng kiến vụ việc kể lại, khi xảy ra tai nạn, khu vực thị trấn Giang Tiên đang xảy ra mưa lớn, chiếc xe cấp cứu chạy hướng Bắc Cạn - TP. Thái Nguyên đã đâm thẳng vào nhà dân.

Vụ va chạm nghiêm trọng đã khiến 2 người trên xe tử vong là chị Nguyễn Thị H - sinh năm 1972 và con gái là Đinh Thị Ngọc L - sinh năm 1994, đều trú tại thị xã Bắc Cạn. Lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Sản phụ chết hụt vì xe cứu thương vượt ẩu

Vào hồi 11h20 phút ngày 28/8/2013, trên tuyến Quốc Lộ 1 đoạn qua xã Diễn An, huyện Diễn Châu (Nghệ An), một xe cứu thương của Trung tâm cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân Trường An đang đưa sản phụ vào Tp. Vinh cấp cứu đã vượt ẩu và đâm vào xe tải ngược chiều.

Vụ va chạm làm phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng nặng

Vụ va chạm làm phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng nặng

Vào thời điểm trên, chiếc xe cứu thương mang biển kiểm soát 37H – 6581 lưu thông theo hướng Diễn Châu – Vinh đã đâm trực diện vào xe tải chạy ngược chiều mang biển kiểm soát 37C- 048.93. Hậu quả, tài xế xe cứu thương bị thương phải đưa đi cấp cứu. 2 chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Theo quan sát tại hiện trường, đoạn đường xảy ra tai nạn đang trong quá trình thi công nâng cấp, mở rộng. Tuy nhiên, bất chấp đường hẹp, tài xế xe cứu thương vẫn cho xe vượt ẩu dẫn đến tai nạn.

Được biết, chiếc xe cứu thương trên đang trên đường chở một sản phụ, cùng người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa huyện Diễn Châu về Thành phố Vinh cấp cứu. Rất may, sản phụ và thân nhân trên xe cứu thương chỉ bị xây sát nhẹ.

Mới đây nhất ngày 23/9, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Hoàng Đạo Thúy (Thanh Xuân, Hà Nội). Nạn nhân là anh Trần Doãn Khánh Việt (SN 1984, trú tại Xa La, Hà Đông) bị chiếc xe Innova chèn lên người và kéo lê khoảng 50m.

Điều đáng nói trong vụ tai nạn này là mặc dù đã nhận được điện thoại xin cấp cứu cho người bị nạn nhưng chờ đến hàng giờ đồng hồ không thấy xe cấp cứu nào đến. Sau đó, nạn nhân được đưa lên xe taxi tới BV song nạn nhân đã tử vong.

Trả lời báo chí, ông Trần Văn Nam – Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội giải thích rằng: “Lúc đó chúng tôi đã cử xe đi, tuy nhiên, khi trực ban gọi điện kiểm tra một lần nữa vào một số máy gọi cấp cứu thì chủ số máy này cho biết đã gọi taxi đưa nạn nhân đi, không cần xe cứu thương nữa. Do đó, xe quay trở lại bến”.

Phong cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và mất đi sự tận tâm trước tính mạng của con người đang khiến lực lượng phục vụ nhân dân mờ dần trong lòng công chúng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại