Hơn 90% công nhân đã đi làm lại sau vụ tuần hành phản đối TQ

Việt Văn |

(Soha.vn) - "Mỗi người một vị trí, một bổn phận. Người công nhân, nông dân phải gia tăng sản xuất thật tốt tại đơn vị đang làm để góp phần ủng hộ các chiến sĩ ngoài hải đảo".

Theo ghi nhận của phóng viên, đến ngày 16/5, phần lớn công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM đã đi làm trở lại. Theo một đại diện khu chế xuất Linh Trung  (quận Thủ Đức, TP.HCM) xác nhận, đến hôm nay đã có hơn 90% công nhân trở lại sau vụ tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép.

Sau những ngày tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, hơn 90% công nhân trở lại làm việc.

 

 

Sau những ngày tuần hành phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam, hôm nay có hơn 90% công nhân trở lại làm việc.

 

Chị Lê Thị Huyền (35 tuổi, quê Nghệ An, làm việc tại Công ty Đông Hưng, thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương) cho biết: “Nhiều người chúng tôi từ quê nghèo lên đây làm công ăn lương chỉ mong có một công việc ổn định, lo cho cuộc sống gia đình. Nhưng những ngày qua, nhiều người quá khích đã bị kẻ xấu lợi dụng kích động gây rối làm cho nhiều công ty phải ngưng hoạt động. Chúng tôi là những người bị ảnh hưởng trực tiếp, giờ phải lo sợ bị thất nghiệp”.

Cùng tâm trạng với chị Huyền, anh Nguyễn Văn Mai (28 tuổi, quê Tiền Giang) thở dài nói: “Hôm đó, tôi cũng có tham gia tuần hành ôn hòa. Tôi cứ nghĩ mình làm những việc này để phản đối hành động ngang ngược của Trung Quốc khi đưa giàn khoan vào biển chúng ta. Không ngờ, việc làm này bị kẻ xấu lợi dụng kích động đập phá như thế. Giờ nhiều công nhân chúng tôi đang đứng trước nguy cơ thất nghiệp, nếu điều này xảy ra, không biết về quê làm gì nữa”.

Nhiều công nhân đã đến công ty lo lắng sợ thất nghiệp khi một số công ty thông báo ngưng hoạt động để khắc phục, sửa chữa.

 

 

Nhiều công nhân đã đến công ty bày tỏ sự lo lắng sợ thất nghiệp khi một số công ty thông báo ngưng hoạt động để khắc phục, sửa chữa.

 

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Yên Thảo (bà Tám Thảo), cựu tình báo chiến lược A18 – H63 (Đơn vị Anh hùng Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam) cho biết: “Trước vụ việc một số người quá khích đập phá xưởng sản xuất của ở một số khu công nghiệp, tôi cảm thấy lo lắng và rất buồn vì một số công nhân đã bị kẻ xấu lợi dụng, kích động. Việc làm này là không nên nếu mỗi người dân chúng ta muốn thể hiện tinh thần yêu nước, chúng ta có nhiều cách thể hiện tinh thần yêu nước khác nhau nhưng tuyệt đối từng để kẻ xấu kích động, lợi dụng mà ảnh hưởng đến tình hình chung của đất nước lúc này”.

Bà Tám Thảo cũng chia sẻ: “Đất nước chúng ta là một nước nông nghiệp đang đi lên để trở thành một nước công nghiệp, lực lượng lao động nòng cốt hiện nay vẫn là công nhân và nông dân. Do đó, mỗi thành phần lao động cần phải nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chính trị, để mỗi người nhận thức được từng vị trí của mình mà đóng góp cho đất nước. Mỗi người phải thể hiện tinh thần yêu nước đúng cách, phù hợp bằng cái tâm yêu nước của mình”

Bà Tám Thảo nhắn nhủ mỗi người yêu nước nên có hành động thiết thực là gia tăng sản xuất để góp phần ủng hộ các anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo.

 

Bà Tám Thảo nhắn nhủ mỗi người yêu nước nên có hành động thiết thực là gia tăng sản xuất để góp phần ủng hộ các anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo.

Khi đánh giá về hành động của Trung Quốc lúc này, bà Thảo cho rằng: "Âm mưu của Trung Quốc thì cả dân tộc Việt Nam đều biết, Đảng và Nhà nước ta đều thấy rõ. Từ ngàn xưa, Trung Quốc cậy thế là một nước lớn để đi "ăn hiếp" những nước nhỏ, đặt biệt là láng giềng xung quanh. Nhưng đối với dân tộc Việt Nam thì không bao giờ sợ sệt, lịch sử đã nói lên điều đó".

Theo bà, việc làm sai trái của Trung Quốc đã thấy rõ, cả thế giới điều thấy, ngay những người Trung Quốc tiến bộ cũng không đồng tình trước việc làm này của chính quyền họ.

 

 

Cựu nữ tình báo Tám Thảo chia sẻ với thế hệ trẻ, những người lao động thể hiện tinh thần yêu nước bằng hành động thiết thực, tránh kẻ xấu lợi dụng.

 

“Mỗi người một vị trí, một bổn phận. Người công nhân, nông dân phải gia tăng sản xuất thật tốt tại đơn vị đang làm để góp phần xây dựng đất nước, viện trợ ủng hộ cho các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biển đảo. Đó mới là thể hiện tinh thần yêu nước đúng cách và phù hợp. Đồng thời, lúc này chúng ta cũng cần tập trung lo cho gia đình các anh chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ngoài hải đảo, đang chấp pháp tại biển Đông để các anh yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổ quốc giao phó.”, bà Thảo nói.

Đồng quan điểm này, luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên Phó chủ nhiệm thường trực Văn phòng Quốc Hội cho biết: “Tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam chúng ta là đáng tự hào và cần phát huy ngay trong lúc này để Trung Quốc thấy rằng đừng bao giờ “ăn hiếp” một nước nhỏ. Có thể tiềm lực kinh tế, quân sự chúng ta không bằng họ nhưng ý chí tinh thần của nhân dân Việt Nam không thua bất cứ nước nào trên thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần bình tĩnh thể hiện tinh thần yêu nước một cách hợp lý, thông minh. Người công nhân cần phải thể hiện tinh thần yêu nước của mình bằng những hành động cụ thể nhất là gia tăng sản xuất, phải lao động thật tốt. Đó mới là việc làm thiết thật và ý nghĩa nhất trong lúc này”.

“Chúng ta trách bị kẻ xấu lợi dùng lòng yêu nước của mình để làm lợi cho kẻ xấu, cần phải đề cao cảnh giác ngay trong mỗi người dân Việt Nam”, luật sư Thuận nói.

 

 

Clip "Phát hiện 2 tàu Trung Quốc trang bị tên lửa đối không". Nguồn: Tuổi Trẻ/Cảnh sát biển Việt Nam

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại