Học sinh Đông Kinh góp tấm lòng vì biển đảo thân yêu

Thiên Di |

(Soha.vn) - Các thầy cô và học sinh của trường THPT Đông Kinh (Hà Nội) đã quyên góp được hơn 12 triệu đồng để gửi tới các chiến sỹ, ngư dân đang bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

Sáng nay (24/5), Trường THPT Đông Kinh, Hà Nội tổ chức Tổng kết năm học và lễ trưởng thành – tri ân của học sinh khối lớp 12. Trong chương trình, nhà trường đã kêu gọi toàn bộ thầy cô, cán bộ và học sinh trong trường quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì biển đảo thân yêu”.

Sáng 24/5, Trường THPT Đông Kinh, Hà Nội tổ chức Tổng kết năm học và lễ trưởng thành – tri ân của học sinh khối lớp 12. Trong chương trình, nhà trường đã kêu gọi toàn bộ thầy cô, cán bộ và học sinh trong trường quyên góp, ủng hộ quỹ “Vì biển đảo thân yêu”.

Bà Trần Thị Tâm (Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh, Hà Nội) cho biết, thời gian vừa qua, cả triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông, quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu. Chính vì thế, nhà trường tổ chức hoạt động này với mong muốn giáo dục học sinh về tình yêu biển đảo, tổ quốc.

Bà Trần Thị Tâm (giữa) - Hiệu trưởng Trường THPT Đông Kinh, Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua, cả triệu trái tim Việt Nam đang hướng về biển Đông, quần đảo Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu. Chính vì thế, nhà trường tổ chức hoạt động này với mong muốn giáo dục học sinh về tình yêu biển đảo, Tổ quốc.

“Tôi mong muốn các em học sinh không chỉ tri ân thầy cô, cha mẹ mà còn tri ân những người chiến sỹ, cảnh sát biển, kiểm ngư dũng cảm, đang kiên trì bảo vệ tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở ngoài hải đảo xa xôi.Việc làm này góp phần nhỏ tấm lòng, tình cảm của thầy trò chúng tôi chia sẻ với quân, dân và ngư dân đang ngày đêm công tác, hoạt động, sản xuất trên vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa”, bà Tâm nhấn mạnh.

“Tôi mong muốn các em học sinh không chỉ tri ân thầy cô, cha mẹ mà còn tri ân những người chiến sỹ, cảnh sát biển, kiểm ngư dũng cảm, đang kiên trì bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ở ngoài hải đảo xa xôi. Việc làm này góp phần nhỏ tấm lòng, tình cảm của thầy trò chúng tôi chia sẻ với quân, dân và ngư dân đang ngày đêm công tác, hoạt động, sản xuất trên vùng biển Trường Sa và Hoàng Sa”, bà Tâm nhấn mạnh.

Tổng số tiền quyên góp được là 12.460.000 đồng. Số tiền này sẽ được nhà trường gửi đến các chiến sỹ, ngư dân đang bám biển giữ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo.

Tổng số tiền quyên góp được là 12.460.000 đồng. Số tiền này sẽ được nhà trường gửi đến các chiến sỹ, ngư dân đang bám biển bảo vệ chủ quyền thiêng liêng.

Bên cạnh đó, 143 người học trò lớp 12 của Trường THPT Đông Kinh còn thể hiện tình cảm, cảm ơn sâu sắc đến những người thầy, cô – những người chèo đò lặng lẽ trong lễ trưởng thành, ngày tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.
Bên cạnh đó, 143 người học trò lớp 12 của Trường THPT Đông Kinh còn thể hiện tình cảm, cảm ơn sâu sắc đến những người thầy, cô – những người chèo đò lặng lẽ trong lễ trưởng thành, ngày tháng cuối cùng ngồi trên ghế nhà trường.
Ban giám hiệu nhà trường trao kỷ niệm chương trưởng thành cho các em học sinh khối 12.

Ban giám hiệu nhà trường trao huy hiệu trưởng thành cho các em học sinh khối 12.

Các lớp chụp ảnh lưu niệm ngày ra trường cùng thầy cô.

Các lớp chụp ảnh lưu niệm ngày ra trường cùng thầy cô.

Cùng nhau thả bóng bay ước mơ.

Cùng nhau thả bóng bay ước mơ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại