Hoa quả lậu độc hại: Nếu chúng ta coi sức khỏe là vàng...

Hoàng Sơn |

(Soha.vn) - “Cách tốt nhất là người tiêu dùng nên mua hoa quả có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, ở những cửa hàng đáng tin cậy qua trải nghiệm của mình hoặc người thân. Không nên ham rẻ mà mua hoa quả trôi nổi trên thị trường”, ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam khuyến cáo.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam:
Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam: "Người tiêu dùng không nên ham rẻ mà mua hoa quả trôi nổi trên thị trường".

- Trước thực trạng hoa quả có chứa chất độc hại tràn lan trên thị trường như hiện nay, Hội Bảo vệ người tiêu dùng (Hội BVNTD) đã có những biện pháp thiết thực gì nhằm bảo vệ người tiêu dùng?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Với trách nhiệm tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thông qua báo chí, Hội BVNTD đã kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng không bảo đảm an toàn thực phẩm ngay từ biên giới, cửa khẩu và trôi nổi trên thị trường để bảo vệ người tiêu dùng.

Cơ quan chức năng cũng đã phát hiện một số mẫu có lượng tồn dư hóa chất bảo vệ thực vật vượt mức cho phép nhiều lần. Thông tin này cũng đã được báo chí đăng tải. Đó cũng là thông tin giúp cảnh báo cho người tiêu dùng rồi. Giải pháp khắc phục tình trạng này thuộc trách nhiệm của cơ quan chức năng nhà nước.

- Làm thế nào để người tiêu dùng có thể nhận biết hoa quả TQ nhập lậu có chứa chất độc hại?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Bằng mắt thường, chúng ta có thể phân biệt hoa quả Trung Quốc với hoa quả Mỹ, Nhật hay trong nước sản xuất. Điều này đã được các nhà chuyên môn chia sẻ kinh nghiệm trên báo chí nhiều rồi. Tuy nhiên để nhận biết hoa quả TQ nhập lậu có chứa chất độc hại hay không thì tôi cho rằng phải qua thử nghiệm mới biết được.

Vì vậy, cách tốt nhất là mua hoa quả có nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác rõ ràng, ở những cửa hàng đáng tin cậy qua trải nghiệm của mình hoặc người thân.  Không nên ham rẻ mà mua hoa quả trôi nổi trên thị trường.

Đáng chú ý, nhu cầu tiêu dùng hoa quả trong dịp Tết tăng nhanh, không chỉ mua về dùng cho gia đình, mà ngay cả mua làm quà, thăm hỏi họ hàng, người thân cũng đều phải thận trọng.

Hoa quả TQ nhập lậu có chứa các chất độc hại bày bán tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng lúng túng khi lựa chọn sản phẩm.
Hoa quả TQ nhập lậu có chứa các chất độc hại bày bán tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng lúng túng khi lựa chọn sản phẩm.

- Thực tế thì có ý kiến người tiêu dùng cho rằng: Hoa quả TQ độc hại nhưng vẫn phải mua vì không mua thì không biết mua ở đâu, hoa quả nội địa ít ỏi và không đủ sức cạnh tranh về mẫu mã, chủng loại, số lượng, giá cả... Ông nghĩ sao về vấn đề này như thế nào?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Nếu chúng ta coi sức khỏe là vàng, thì mỗi người sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho mình. Mặt khác, theo tôi nghĩ, chúng ta không tẩy chay hàng hóa nói chung, trong đó có mặt hàng hoa quả của bất cứ nước nào, trong đó có Trung Quốc. Chúng ta chỉ nên đề cao cảnh giác, thận trọng để tránh mua phải hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Về điểm này, như báo chí đã phản ảnh, hàng hoa quả nhập lậu chủ yếu từ Trung Quốc. Tôi cũng nói thêm, trên thị trường hiện nay còn nhiều loại hoa quả nhập từ nhiều nước khác, vì vậy người tiêu dùng vẫn có quyền lựa chọn.

- Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu hoa quả qua biên giới, Hội BVNTD có kiến nghị những giải pháp gì để ngăn chặn?

Ông Nguyễn Mạnh Hùng: Qua báo chí, tôi cũng muốn nhắc lại những kiến nghị của tôi với các cơ quan chức năng. Đành rằng trong bối cảnh thị trường hiện nay, người tiêu dùng phải luôn sáng suốt khi mua hàng để tự bảo vệ mình cũng như gia đình. Nhưng quyền lợi, sức khỏe hàng triệu người tiêu dùng phụ thuộc vào hiệu quả của công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Những vụ buôn lậu lớn vừa qua được phát hiện là thể hiện sự cố gắng của cơ quan chức năng. Nhưng cũng có nhiều vụ khi đã vào sâu trong thị trường nội địa mới bị phát hiện. Hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn nhan nhản trên thị trường như báo chí phản ảnh, cho thấy việc phát hiện cũng chỉ là “phần nổi trong mảng băng chìm”. Vì vậy việc kiểm tra, kiểm soát cần tăng cường và chặt chẽ ngay từ biên giới, cửa khẩu, trên đường vận chuyển và trên thị trường nội địa.

Ngoài ra, cần phải tăng cường hơn nữa công tác chống tham nhũng, tiêu cực, cán bộ hải quan tiếp tay cho buôn lậu. Tăng cường hơn việc lấy mẫu kiểm nghiệm để kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng khi phát hiện hóa chất độc hại tồn dư vượt mức cho phép.

- Xin cảm ơn ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại