Hi hữu một người lớn mắc tay-chân-miệng

Duy Tính |

Tối 16-10, BS Nguyễn Đức Vũ, Giám đốc BV Đa khoa Sài Gòn, cho biết nơi này vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân LMQ (30 tuổi, quận 1) vì bị… tay-chân-miệng.

Trước đó một tuần, con anh Q. (34 tháng tuổi) bị tay-chân-miệng.

Sau đó anh Q. cũng bị sốt cao, nổi bóng nước lòng bàn tay, chân. Đi khám tại BV Đa khoa Sài Gòn, kết quả xét nghiệm sau đó cho thấy anh Q. bị tay-chân-miệng (dương tính với Enterovirus EV71).

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, cho biết chưa nhận được báo cáo ca bệnh này.

BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm BV Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết thông thường trẻ dưới ba tuổi mắc nhiều nhất vì sức đề kháng kém.

Thỉnh thoảng có trẻ trên 10 tuổi, người lớn cũng bị, nguyên nhân là do con cái lây cho cha mẹ. Tại BV Nhi đồng 1 cũng từng gặp nhiều trường hợp như vậy.

Tuy nhiên, thường thì người lớn mắc tay-chân-miệng không có triệu chứng và cũng ít biến chứng.

Người lớn mắc bệnh cũng không cần uống thuốc và khoảng năm ngày thì tự khỏi, nếu có biến chứng (thần kinh, mắt…) thì mới điều trị, theo dõi.

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại