Hàng vạn người tiễn ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng

Nhóm PV |

Hôm nay, 18/2 (tức 30 Tết), hàng vạn người dân đã có mặt tại lễ an táng ông Nguyễn Bá Thanh để đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

13h20': Thi hài ông Nguyễn Bá Thanh đã được đưa xuống huyệt lúc 12 giờ 50 phút. Hiện công tác chôn cất đang được tiến hành.

Rất nhiều người dân đã ùa vào để bỏ nắm đất và hoa xuống huyệt mộ của ông Thanh.

Do lượng người quá đông khiến lực lượng an nình và thanh niên tình nguyện phải giăng người ra quanh mộ để đảm bảo việc chôn cất được tiến hành.

12h50': Việc an táng đã được tiến hành. Rất nhiều người dân bày tỏ niềm xúc động, tiếc thương.

(Ảnh: Mai Hạnh)
(Ảnh: Mai Hạnh)

Một số người dân còn mang theo băng rôn lớn bày tỏ niềm tiếc thương với vị lãnh đạo hết lòng vì dân.

12h44': Các nghi lễ chuẩn bị cho lễ an táng đã được tiến hành.

(Ảnh: Mai Hạnh)
(Ảnh: Mai Hạnh)

12h30': Cộng tác viên Mai Hạnh từ Đà Nẵng cho hay: Xe tang chở thi hài ông Thanh đã vào đến khu vực nghĩa trang gia tộc xã Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng).

(Ảnh: Mai Hạnh)
(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

Một người dân bày tỏ sự thương tiếc đối với sự ra đi của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Lao Động)

Một người dân bày tỏ thương tiếc trước sự ra đi của cố Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (Ảnh: Lao Động)

Clip lễ động quan tại đám tang ông Nguyễn Bá Thanh:

Nguồn: Lao Động

12h15': Đoàn xe tang vẫn chậm chậm tiến về nơi an nghỉ cuối cùng của ông Nguyễn Bá Thanh. Nhiều người dân ven đường bày tỏ sự xúc động mạnh trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh.

(Ảnh: Lao Động)
(Ảnh: Lao Động)

12h07': Dọc hai bên đường tỉnh lộ 605 dẫn vào nghĩa trang họ tộc xã Hòa Tiến, người dân tập trung rất đông, đứng trang nghiêm, trật tự chờ đón ông Nguyễn Bá Thanh trở về.

Nhiều người mang còn mang theo những khẩu hiệu, băng rôn thể hiện lòng tiếc thương đối với ông Thanh.

(Ảnh Mai Hạnh)
(Ảnh Mai Hạnh)

(Ảnh Mai Hạnh)

(Ảnh Mai Hạnh)

(Ảnh Mai Hạnh)

(Ảnh Mai Hạnh)

11h59': Những hình ảnh tại nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh:

Nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lao Động)
Nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lao Động)

Rất đông người dân đã tập trung tại khu vực án táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lao Động)

Rất đông người dân đã tập trung tại khu vực án táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lao Động)

11h50': Đoàn xe tang vẫn đang di chuyển chậm về khu vực nghĩa trang gia tộc ông Nguyễn Bá Thanh:

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

11h40': Rất đông người đã đi theo đoàn xe tang của ông Thanh.

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

Xe tang chở linh cữu ông Thanh giản dị:

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

11h15': Lễ di quan được bắt đầu tiến hành.

Các xe tang chở vòng hoa đã sẵn sàng (Ảnh: Lao Động)
Các xe tang chở vòng hoa đã sẵn sàng (Ảnh: Lao Động)

11h00: Nghi lễ động quan được tiến hành.

Trên hai bên đường đưa ông về quê an táng, lực lượng chức năng cũng đã dọn dẹp hành lang đường để người dân có thể chào tiễn biệt ông Nguyễn Bá Thanh khi đoàn xe đưa linh cữu ông đi qua.

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

Các vòng hoa bên đường vào khu an táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Hải Châu/Infonet)

Các vòng hoa bên đường vào khu an táng ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Hải Châu/Infonet)

10h54': Bên trong nhà, các nghi lễ chuẩn bị cho việc động quan ông Thanh vào lúc 11 giờ và di quan lúc 11h15 'đang được gia đình tiến hành khẩn trương.

(Ảnh: Infonet)
(Ảnh: Infonet)

Phía bên ngoài cổng, các thanh niên tình nguyện đứng thành hai hàng ngay ngắn chờ tiễn đưa ông Thanh.

Hàng chục cảnh sát giao thông, cảnh sát 113, dân phòng... cũng đã được điều động để đảm bảo trật tự an ninh và điều tiết giao thông.

Phía đối diện nhà ông Thanh, bãi giữ xe miễn phí cho người dân cũng đã chật kín.

10h40': Việc viếng ông Thanh đã kết thúc và gia đình đang chuẩn bị các thủ tục, công việc cần thiết cho việc an táng.

Xe đưa tang ông Thanh cũng đã được chuẩn bị xong. Các vòng hoa cũng đã được xếp lên xe, chờ giờ xuất phát.

Người dân từ các nơi trở về khu vực nhà ông Thanh ngày càng đông. Đoạn đường Cách mạng tháng 8 trước nhà ông Thanh cũng đã bị cấm lưu thông.

Đoàn xe chuẩn bị đưa tang ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lê Trung/Tuổi trẻ)
Đoàn xe chuẩn bị đưa tang ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Lê Trung/Tuổi trẻ)

10h20': Theo ghi nhận của chúng tôi, hai bên đoạn đường dẫn vào và quanh khu mộ của ông Nguyễn Bá Thanh, các vòng hoa viếng của các cơ quan, đơn vị, người dẫn đã được đặt ngay ngắn chờ đón ông về.

Nhiều người dân ở các nơi cũng đã có mặt tại đây để chờ đón ông Thanh.

Theo đại diện gia đình, việc thi công phần mộ của ông Thanh đã được tiến hành đảm bảo cho việc an táng diễn ra vào trưa nay.

(Ảnh: Hải Châu/Infonet)
(Ảnh: Hải Châu/Infonet)

10h13': Cho đến thời điểm này dòng người đổ về nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh để dự lễ di quan và tiễn ông về với đất mẹ khá đông.

(Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ)
(Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ)

 

Tại nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh cách đây ít phút (Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ)
Tại nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh cách đây ít phút (Ảnh: Tấn Lực/Tuổi trẻ)

9h39': Theo ghi nhận của chúng tôi, sau nhiều ngày nắng ráo, sáng nay tại Đà Nẵng đã có mưa nhỏ.

Dòng người đến viếng ông Nguyễn Bá Thanh vẫn đông đúc. Những cảm xúc tiếc thương, đau xót hiện rõ trên khuôn mặt những người đến viếng.

Hình ảnh người dân đến viếng tại nhà ông Nguyễn Bá Thanh

Hình ảnh người dân đến viếng tại nhà ông Nguyễn Bá Thanh (Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

(Ảnh: Mai Hạnh)

Theo dự kiến, hành trình đưa tang vào trưa 18-2 dự kiến kéo dài trong 90 phút, xuất phát từ nhà riêng qua cầu Cẩm Lệ, theo hướng ngã 3 xã Hòa Phước, tiếp tục rẽ lên Quốc lộ 1. Từ đây thẳng tiến tỉnh lộ ĐT 605 rồi đến nghĩa trang gia tộc Nguyễn Bá tại xã Hòa Tiến.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Nhạ, người dân thôn Dương Sơn (Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng) cho hay, khi nghe tin ông Nguyễn Bá Thanh mất, người dân ai cũng tiếc thương.

"Biết tin ông sẽ về an nghỉ mãi mãi nơi quê hương Hòa Tiến, người dân ai cũng chờ mong. Chúng tôi sẽ có điều kiện ra thăm, thắp hương cho ông được nhiều hơn và trông coi phần mộ của ông", bà Nhạ bùi ngùi nói.

Người đến viếng bày tỏ sự thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh
Người đến viếng bày tỏ sự thương tiếc vô hạn trước sự ra đi của ông Nguyễn Bá Thanh

Theo Ban tổ chức lễ tang và gia đình ông Nguyễn Bá Thanh, lễ động quan sẽ diễn ra lúc 11h ngày 18/2 (tức 30 tháng Chạp); lễ di quan lúc 11h15 và lễ an táng lúc 12h45.

Ông Nguyễn Bá Thanh sẽ được an táng tại nghĩa trang gia tộc ở thôn Dương Sơn (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).

Ông sẽ nằm cạnh Nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Tiến - nơi đang chôn cất cha của ông là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Tùng.

ỦY VIÊN BCT, TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC T.Ư
Tô Huy Rứa
“Suốt cuộc đời ông Thanh đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân thành phố Đà Nẵng. Sự ra đi của ông Thanh để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và các đồng chí, đồng nghiệp... Nhân dân Đà Nẵng mất đi người cán bộ tận tụy, chăm lo cho nhân dân".

Cho đến sáng hôm qua 17/2 (tức 29 Tết), mọi công tác chuẩn bị nơi an táng ông Nguyễn Bá Thanh đều được tích cực triển khai.

Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dài khoảng 300m dẫn vào nơi an nghỉ đã được dải nhựa hoàn tất. Ngoài ra, các cột đèn chiếu sáng cũng đã được chôn, lắp đặt hoàn chỉnh dọc đường vào.

Hàng chục chậu hoa cúc vàng cũng đã được đặt từ cổng theo dọc đường vào để chờ đón ông Thanh trở về.

Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dẫn vào khu an táng đã được dải thảm nhựa bê tông đảm bảo chất lượng tốt và sạch sẽ.

Đoạn đường từ tỉnh lộ 605 dẫn vào khu an táng đã được rải nhựa

Hai khung bạt lớn cũng đã được dựng xong để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ an táng.

Để đảm bảo cho bất cứ người dân nào cũng được đến viếng, tiễn biệt ông Thanh tại đây, các công tác chuẩn bị, giữ gìn an ninh trật tự cũng đã được lên kế hoạch cụ thể.

Được biết, hôm nay gia đình ông Nguyễn Bá Thanh mới tiến hành đào huyệt.

Dự kiến, sẽ có nhiều người dân đến đưa tiễn ông Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới bạn đọc các thông tin và hình ảnh mới nhất về những giây phút tiễn đưa ông Nguyễn Bá Thanh về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại