Hàng trăm đoàn viếng mộ Đại tướng trong lễ 49 ngày ở Vũng Chùa

Thùy Vy |

(Soha.vn) - Mặc cho thời tiết nơi đây lạnh và mưa phùn kéo dài, hàng trăm đoàn từ mọi miền đất nước đã về Vũng Chùa để viếng Đại tướng nhân dịp 49 ngày người mất.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hai ngày cuối tuần 16, 17/11 là ngày rằm và lễ 49 ngày sau khi Đại tướng từ trần nên các đoàn thể, cá nhân đến viếng mộ Đại tướng tăng “đột biến”.

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Đoàn Bổng- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ròon cho biết: "Trong các ngày nghỉ, ngày lễ chúng tôi tăng cường thêm mỗi ngày 6 đồng chí ra khu mộ của Đại tướng để cùng với các đồng chí được biên chế ở đây đảm bảo công tác cảnh vệ, bảo vệ và hướng dẫn các đoàn thể, cá nhân vào viếng ở phần mộ Đại tướng được an toàn tuyệt đối".

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại đây cũng tăng thêm từ 2-3 đồng chí trực mỗi ngày.

Tại khu vực này, ngay khi các đoàn vào khu vực để xe đã có các chiến sỹ công an hướng dẫn, sắp xếp các xe ô tô lớn, nhỏ đảm bảo an toàn trật tự cho các xe ra vào.

Còn lực lượng biên phòng có hơn 10 người/ca trực với trang phục chỉnh tề, nghiêm túc từ bàn đăng ký đến hướng dẫn các lối lên xuống, hướng dẫn các đoàn vào thắp hương, hướng dẫn vị trí đặt hoa và đặc biệt luôn luôn có hai chiến sỹ đứng cảnh vệ bên mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Dưới đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận ngày 17/11:


	Mỗi ngày có hàng trăm đoàn xe, nhưng luôn được đảm bảo an toàn nhờ lực lượng Công an và Biên phòng.

Mỗi ngày có hàng trăm đoàn xe, nhưng luôn được đảm bảo an toàn nhờ lực lượng Công an và Biên phòng.

 

 


	Cảnh sát sắp xếp nơi đỗ xe.

Cảnh sát sắp xếp nơi đỗ xe.


	Nơi đăng ký lên viếng Đại tướng.

Nơi đăng ký lên viếng Đại tướng.


	Sau khi đăng ký xong, có một chiến sỹ biên phòng sắp xếp thành hai hàng dọc để bắt đầu đi lên khu vực mộ Đại tướng

Sau khi đăng ký xong, có một chiến sỹ biên phòng sắp xếp người viếng thành hai hàng dọc để bắt đầu đi lên khu vực mộ Đại tướng

 


	Bàn đăng ký các đoàn, cá nhân vào viếng mộ Đại tướng luôn luôn có hai chiến sỹ Biên phòng.

Bàn đăng ký các đoàn, cá nhân vào viếng mộ Đại tướng luôn luôn có hai chiến sỹ Biên phòng.


	Hai chiến sỹ Biên phòng trong trang phục cảnh vệ nghiêm trang đứng hai bên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Hai chiến sỹ Biên phòng trong trang phục cảnh vệ nghiêm trang đứng hai bên phần mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

 


	Rất đông các đoàn về thắp hương được lực lượng Biên phòng hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ.

Rất đông các đoàn về thắp hương được bộ đội đứng gác hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ.

 

	Khu vực cầu thang gỗ đi xuống, luôn luôn có chiến sỹ Biên phòng hướng dẫn nhằm đảm bảo nghiêm túc.

Khu vực cầu thang gỗ đi xuống, luôn luôn có chiến sỹ Biên phòng hướng dẫn nhằm đảm bảo nghiêm túc.

 

-------
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Lời tòa soạn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về nơi an nghỉ nghìn thu tại Vũng Chùa - Đảo Yến, quê hương Quảng Bình, nhưng lòng dân thì mãi luôn hướng về ông. Bạn đọc có thể bấm vào các nội dung dưới đây cho phù hợp với nhu cầu thông tin của mình:

1) Nơi AN NGHỈ của Đại tướng tại Quảng Bình: Ảnh, thông tin mới nhất về mộ Đại tướngVì sao Đại tướng chọn Vũng Chùa; Hình ảnh Vũng Chùa; Chỉ dẫn đường vào Vũng Chùa; Nhà ngoại cảm ngưỡng mộ nơi yên nghỉ của Đại tướng

2) 30 Hoàng DiệuNhà cụ đơn sơ quá!Cây bằng lăng phố Hoàng Diệu bỗng chuyển màu lá úaHoa và nến lúc 0h trước nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp

3) Các video: Lễ Truy điệu, Đưa linh cữu Đại tướng ra sân bay, Lễ An táng Đại tướng

4) Những BÀI BÁO ĐẶC BIỆT chỉ có ở Soha.vn

5) Đặt tên đường mang tên Võ Nguyên Giáp như thế nào?

6) Chính trị gia, chuyên gia trên thế giới nghiêng mình trước Đại tướng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại