Hai nữ công nhân bị 'chôn sống': Tổng GĐ bất ngờ lên tiếng

Sau khi cấm cửa nhà báo, công an vụ 2 nữ công nhân bị 'chôn sống', Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng bất ngờ lên tiếng.

Lực lượng bảo vệ cấm cửa phóng viên và cơ quan chức năng

Lực lượng bảo vệ dàn hàng cấm cửa phóng viên. Ảnh: NLĐ

Ông Nguyễn Thường Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho biết, vào hồi 7h30 ngày 9/7, Công ty CP xây dựng và thương mại Hoàng Vỹ (đơn vị ký hợp đồng dọn tro với Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng) cho công nhân vào thực hiện công tác dọn tro sỉ tại khu vực phễu tro lọc bụi khối 2.

Trong quá trình dọn tro sỉ ở đáy phễu tro lọc bụi, 2 công nhân là Ngô Thị Lan (SN 1976) và Cao Thị Thảo (SN 1983), cùng trú tại thôn 6 xã Tam Hưng, Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang xúc tro thì bất ngờ tro trong phễu rơi xuống phủ lên người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng phối hợp với công ty Hoàng Vỹ đưa người bị nạn đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủy Nguyên, đồng thời, đôn đốc công ty Hoàng Vỹ báo cáo vụ việc theo quy định. Đến 19h30 cùng ngày, Công ty Hoàng Vỹ thông báo cho Công ty CP Nhiệt điện biết về việc 2 công nhân đã tử vong, nguyên nhân do bị ngạt.

Nhận được thông báo của Công ty Hoàng Vỹ, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đã tới thăm hỏi, chia buồn cùng 2 gia đình nạn nhân. Hiện công ty CP Nhiệt điện đang phối hợp với công ty Hoàng Vỹ làm rõ các vấn đề liên quan tới vụ tai nạn. Như vậy rõ ràng, ông Nguyễn Thường Quang đã gạt cơ quan chức năng ra khỏi vụ việc.

Theo tìm hiểu của phóng viên ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn lao động (9/7), nhiều phóng viên báo chí trung ương và địa phương đến liên hệ với lãnh đạo nhà máy để tìm hiểu thông tin, tiếp cận hiện trường vụ việc. Tuy nhiên, đều bị lực lượng bảo vệ tại đây từ chối, ngăn cản..

Mặc dù nhận được tin báo từ rất sớm, song lực lượng Công an thuộc Trạm Cảnh sát Nhân dân Bến Rừng (cách Nhà máy này chỉ vài trăm mét), vẫn không thể vào nhà máy để bảo vệ hiện trường, chờ các cơ quan chức năng đến điều tra xử lý.

Khi phóng viên đã được mời vào làm việc nhưng lực lượng bảo vệ của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng dọa tịch thu phương tiện tác nghiệp, nếu phóng viên ghi âm, quay phim, chụp ảnh. Khi được hỏi lý do cấm cửa báo chí, ông Đỗ Văn Hải Trưởng phòng Hành chính và các nhân viên bảo vệ gác cổng nhà máy cho biết, đó là lệnh của Tổng giám đốc và nội quy quy định của nhà máy.

Ông Nguyễn Thường Quang, Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng nói, đã đến thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Tuy nhiên gia đình nạn nhân cho biết, họ chưa thấy bất cứ động thái gì từ phía Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng đối với gia đình họ.

Ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, hiện Cơ quan cảnh sát Công an huyện Thủy Nguyên đang tiến hành điều tra nguyên nhân khiến 2 công nhân bị chết tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng, khi nào có kết quả sẽ lập tức thông tin cho báo chí.

Hai nữ công nhân bị “chôn sống”: Tiếng nấc nghẹn của người chồng và nỗi niềm con thơ

(Soha.vn) - Giây phút anh Mai Quốc Việt trở về nhìn mặt vợ lần cuối, nhiều người đã không cầm được nước mắt.

Hai nữ công nhân bị “chôn sống”: Giây phút nghẹn ngào “kẻ ở, người đi”

(Soha.vn) - Sự việc hai nữ công nhân bị “chôn sống” ở nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đang là tâm điểm dư luận không chỉ xã Tam Hưng mà cả những xã lân cận của huyện Thủy Nguyên trong những ngày qua.

Hai nữ công nhân bị "chôn sống": Thi hài vẫn lạnh để đợi chồng trở về

(Soha.vn) - Không tiếng kèn trống, không cáo phó, chỉ có những tiếng khóc bên thi hài người xấu số. Đó là khung cảnh đám tang chị Cao Thị Thảo, một trong hai nạn nhân xấu số trong vụ việc hai nữ công nhân bị “chôn sống” ở nhà máy nhiệt điện Hải Phòng (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hai nữ công nhân bị "chôn sống": Sáng nay, Cty... cho phép công an tiếp cận hiện trường

Như đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhiều phóng viên đã có mặt tại khu vực Cty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng. Tuy nhiên, suốt gần 1 ngày liên tục liên lạc, đề nghị làm việc nhưng các PV đều bị từ chối.

Hai nữ công nhân bị "chôn sống": Cấm cửa công an, báo chí

Liên quan vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 nạn nhân chết tại Cty CP Nhiệt điện Hải Phòng, không chỉ cấm cửa báo chí mà còn cấm cửa cả công an và cơ quan chức năng

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại