Hà Tĩnh: Đi bắt cua đồng, 2 em nhỏ chết đuối thương tâm

Bình An |

(Soha.vn) - Chiều 27/5, chính quyền xã Gia Hanh, huyện Can Lộc cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em học sinh thiệt mạng.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 26/5, 5 em học sinh rủ nhau đi bắt cua đồng trên dòng kênh Linh Cảm thuộc xã Gia Hanh.

Khi đang bắt cua các em thấy chiếc thuyền nhỏ của người dân chăn vịt neo ở bờ kênh, 5 em liền kéo thuyền chèo ra kênh chơi. Lúc đó có 2 em ngồi trên thuyền và 1 em bám theo dưới thuyền.


	Gia đình làm lễ an tang cho học sinh xấu số.

Gia đình làm lễ án tang cho các em học sinh xấu số

Do không thạo việc chèo thuyền nên các em để thuyền trôi vào vùng nước xoáy, chiếc thuyền chòng chành khiến em gái bám theo thuyền bị tuột tay và chìm xuống dòng nước. Trong lúc hoảng loạn, 2 trong số 4 em còn lại đã nhảy theo cứu bạn, một em chạy vào xóm kêu cứu.

Khi mọi người nghe tiếng kêu cứu chạy ra bờ kênh thì 2 em học sinh đã chìm. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, thi thể của hai em học sinh xấu số được đưa lên bờ.

Hai em học sinh xấu số đó là Trần Thị Thanh Hải (SN 2000, học sinh lớp 7 Trường THCS Gia Hanh) và em Nguyễn Thị Tâm (SN 2002, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Gia Hanh).

Ngày 27/5 chính quyền địa phương đã đến chia buồn cùng gia đình 2 em và hỗ trợ mỗi gia đình 1 triệu đồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại