Vụ xe điên gây tai nạn chết người: Cạn dòng nước mắt những người ở lại

Ngọc Trần |

(Soha.vn) - Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ bị hất tung lên mái nhà, người đàn ông bị cuốn theo xe ô tô, còn bé trai 6 tuổi văng ra cách vị trí tai nạn khoảng 30m.

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 32 (đoạn qua xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) giữa một xe ô tô và một chiếc xe máy khiến cả 3 người đi trên xe máy tử vong tại chỗ vào chiều ngày 26/5.

Danh tính các nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Vở (36 tuổi), anh Trần Việt Kiên (33 tuổi, em trai ruột của chị Vở) và cháu Nguyễn Đức Trường (6 tuổi, con trai của chị Vở) cả ba đều ở thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Điều đáng nói là chị Vở đang mang bầu được 3 tháng.

Tìm về thôn Đại Điền, xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ khó ai mà kìm nén được cảnh đau thương khi một gia đình mất đi đến ba người thân.

Ông Trần Duy Hưng (ông, cậu và bố vợ của 3 nạn nhân bị “xe điên” đâm chết) đau xót: “Cả ba đứa nó (Vở, Kiên, Trường - PV) chở nhau lên thăm bố chị Vở đang điều trị ở Viện 105 TX. Sơn Tây, Hà Nội. Đến khoảng 17h thì gia đình chúng tôi nhận được tin báo là mấy đứa cháu tôi bị ô tô đâm chết đoạn qua xã Phụng Thượng, Phúc Thọ.

Sau khi nhận được tin báo phía gia đình đã đến hiện trường đưa con, cháu, chắt về để mai táng. Gia đình tôi rất mong các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, khiến 3 người chết để trả lại công bằng cho gia đình”, ông Hưng mong muốn.

Nỗi đau để lại cho gia đình của 3 nạn nhân quá lớn.

Nỗi đau để lại cho gia đình các nạn nhân quá lớn.

Cũng theo người nhà nạn nhân, chị Vở và chồng sinh được hai người con là cháu Trường (đã tử vong trong vụ tai nạn) và một cô con gái hiện đang học lớp 10. Kinh tế gia đình chị Vở thuộc diện khó khăn của xã Tam Hiệp.

Ông Hưng không tin sự việc đã xảy ra là thật.
Ông Hưng không tin sự việc đã xảy ra là thật.

Anh Trần Ngọc Thắng (48 tuổi, xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) nhà cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 40m cho biết: Vào khoảng thời gian kể trên, trong lúc anh Thắng đang ngồi uống nước ở nhà một người bạn gần hiện trường thì nghe thấy tiếng nổ rất to “như bom”, liền chạy ra xem thế nào, nhưng không thấy gì.

Tuy nhiên, khi đến hiện trường anh Thắng thấy chiếc ô tô BSK 29A-168.78 lật ngửa, cạnh đó là chiếc xe máy Dream bị hư hỏng nặng. Quan sát thì thấy một bé trai và một người đàn đã ông tử vong tại chỗ với nhiều vết thương.

Ngoài ra, khi nhìn xung quanh hiện trường thấy một đôi dép của phụ nữ nên mọi người đã đi tìm. Tìm được một lúc thì thấy máu tươi chảy từ mái nhà xuống, lúc này mọi người mang thang trèo lên mái nhà và tá hỏa thấy người phụ nữ nằm trên đó đã chết - anh Thắng chưa hết bàng hoàng kể lại.

Cũng theo anh Thắng: Khoảng 5 phút sau khi xảy ra tai nạn, anh thấy 3 người đàn ông chui ra từ chiếc xe ô tô mang BSK 29A-168.78 sau đó rời khỏi hiện trường.

Chiếc xe bị lật ngã sau khi gây tai nạn.
Chiếc xe bị lật ngã sau khi gây tai nạn.

Trao đổi với phóng viên về vụ việc, Thượng tá Đinh Công Dụng, Trưởng công an huyện Phúc Thọ cho biết: Đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định trên chiếc xe mang BSK 29A-168.78 vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có hai người. Những người này bị thương nhẹ sau vụ tai nạn. Hiện cơ quan công an huyện Phúc Thọ đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ ai là người lái xe gây tai nạn.

“Chiếc xe ô tô mang BSK 29A-168.78 gây ra vụ tai nạn kinh hoàng trên do Nguyễn Mạnh Trí (Thanh Trì, Hà Nội) đứng tên chủ đăng ký”, thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng thuộc Đội Cảnh sát giao thông công an huyện Phúc Thọ cho hay.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng, nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông trên là “điểm đen” về tai nạn. Năm 2008 cũng tại nơi này đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải và xe máy, khiến 3 người thiệt mạng. Tháng 2.2013 vừa qua, cũng tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe taxi và xe máy, người điều khiển bị chấn thương sọ não, gãy chân tay.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại