Hà Nội sẽ tắt điện 60 phút hưởng ứng giờ trái đất

Nam Phong |

(Soha.vn) - Từ 20h30 tới 21h30 ngày 23/3/2013, Hà Nội sẽ tắt điện để hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2013.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 41/KH-UBDN về việc thực hiện chiến dịch Giờ trái đất của Thành phố năm 2013.

Sự kiện chính của chiến dịch sẽ được tổ chức từ 20h30 đến 21h30 ngày 23 tháng 3, tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng 8 với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Công thương, UBND TP và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, tập đoàn, tổng công ty, các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội của Thành phố, tổ chức nước ngoài, các doanh nghiệp, tình nguyện viên, sinh viên, học sinh và người dân…

Giờ trái đất 2012, Hà Nội đã tiết kiệm được 196.000 kWh. (Ảnh NP)

Theo đó, vào thời điểm này, hàng loạt đèn chiếu sáng, trang trí, biển quảng cáo tại các địa điểm nổi tiếng, một số khu vực công cộng, tuyến phố của Thành phố như Đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, cầu Thê Húc, vườn hoa Lý Thái Tổ, xung quanh khu vực hồ Gươm, Nhà hát lớn, hồ Trúc Bạch, trụ sở Thành ủy, HĐND, UBND TP, trụ sở các cơ quan nhà nước... sẽ được tắt trong vòng 1 giờ.

UBND thành phố đề nghị các quận, huyện, thị xã sẽ chọn một điểm công cộng trên địa bàn để tắt đèn chiếu sáng.

UBND TP giao Sở Công thương là đơn vị thường trực, tham mưu giúp UBND TP tổ chức thực hiện chiến dịch chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện của các đơn vị tham gia và báo cáo kết quả với UBND TP.

Đây là năm thứ năm Việt Nam chính thức tham gia chiến dịch giờ trái đất và Thành phố Hà Nội cam kết tham gia sự kiện này.

Năm 2012, chiến dịch Giờ trái đất với sự tham gia của 5.251 thành phố thuộc 147 quốc gia, thể hiện quyết tâm của thế giới về hành động chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm điện.

Tại Việt Nam, chiến dịch đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo người dân, với 48 tỉnh, thành tham dự, gần 4.000 người có mặt trong đêm sự kiện chính thức, hàng nghìn người đã ký tham gia chiến dịch toàn cầu chống biến đổi khí hậu và đã tiết kiệm được 546.000 kWh, riêng tại Thành phố Hà Nội đã tiết kiệm được 196.000 kWh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại