Hà Nội: Dự án đường sắt trên cao lại... rơi khối bê tông, đè bẹp taxi

Hoàng Đan |

Khối bê tông bất ngờ rơi xuống vào sáng sớm nay (28/12) đã đè bẹp chiếc taxi chở 3 khách tại dự án đường sắt trên cao khu vực đường Trần Phú (Q. Hà Đông, Hà Nội).

Vào khoảng hơn 4 giờ sáng nay (28/12), một khối bê tông từ công trình thi công Dự án đường sắt trên cao, khu vực đường Trần Phú (Hà Đông, Hà Nội) đã rơi xuống đè bẹp một chiếc taxi.

Theo một cảnh sát thuộc đội cảnh sát giao thông số 7, Công an T.P Hà Nội: Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay, tại khu vực trước số 108 Trần Phú, Hà Đông (đối diện bến xe Hà Đông cũ).

Một khối bê tông lớn đã rơi từ trên cao xuống, làm bẹp phần đầu chiếc taxi đang di chuyển trên tuyến đường này.

Trên taxi vào thời điểm đó, có 1 lái xe và 3 khách. Tuy nhiên, rất may đã không có thương vong về người.

Hiện lối vào theo 2 hướng nơi xảy ra tai nạn đã được che kín bằng bạt, các nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhưng xe taxi vẫn nằm bên trong, các công nhân đang tiến hành gỡ dầm sắt để đưa xe ra.

Các cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tiến hành việc phân luồng giao thông.

Trước đó, 9 giờ15 phút ngày 6/11/2014, cũng tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông cũng đã xảy ra một vụ rơi thép.

Trong quá trình cẩu, Nhà thầu đã để tuột rơi thanh thép gây tai nạn làm 1 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong tại chỗ là anh là Nguyễn Như Ngọc (33 tuổi)

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại