Giàn khoan Hải Dương 981 đang di chuyển trên Biển Đông

Quỳnh Trung |

Giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc đang di chuyển trên Biển Đông và nhiệm vụ của các cơ quan chức năng Việt Nam là bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định tại buổi họp báo thường kỳ chiều 8-1 ở Hà Nội.

* Tuổi Trẻ: Cảnh sát biển Việt Nam gần đây xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 đang được các tàu vận tải, hộ tống kéo trên biển Ðông, gần vùng biển của Việt Nam.

Truyền thông của Trung Quốc cũng xác nhận điều này. Xin cho biết quan điểm và phản ứng từ phía Việt Nam?

- Bà Phạm Thu Hằng: Nhiêm vụ của các lực lượng chức năng Việt Nam là bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông.

Là một nước thành viên của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển, Việt Nam luôn thực hiện đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của mình theo đúng các quy định về luật pháp quốc tế, góp phần vào công việc chung, vì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải trên Biển Đông.

* VnExpress: Gần đây Trung Quốc lần đầu tiên cung cấp các hình ảnh quân sự của nước này tại đảo đá Chữ Thập của Việt Nam.

Các hoạt động xây dựng và khai hoang của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây được nhiều nước đề cập. Việt Nam đã trao đổi với Trung Quốc như thế nào về vấn đề này?

- Bà Phạm Thu Hằng: Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ pháp lý và lịch sử để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của mình ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Việc làm này của phía Trung Quốc đã vi phạm Tuyên bố ứng xử của các bên về Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia.

[Điều này] không có lợi cho việc duy trì hòa bình và ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông và không thay đổi được thực tế rằng Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

* An ninh Thủ Đô: Gần đây, Trung Quốc ngang nhiên thành lập bốn ban vũ trang nhân dân ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, vi phạm trắng trợn chủ quyền Việt Nam.

Đề nghị Bộ Ngoại giao cho biết phản ứng?

- Bà Phạm Thu Hằng: Một lần nữa chúng tôi xin khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của Việt Nam tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Mọi hoạt động của các bên tại khu vực này mà không được sự đồng ý của Việt Nam là bất hợp pháp và vô giá trị.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại