Giám đốc sở GTVT được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Lâm Phương |

(Soha.vn) - Với 81,9% số phiếu bầu, ông Tất Thành Cang, Giám đốc Sở GTVT TP HCM trúng cử vào chức Phó chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2016.

Sáng ngày 14/6 ông Tất Thành Cang, nguyên Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Tất Thành Cang giám đốc sơ GTVT được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Tất Thành Cang Giám đốc sơ GTVT được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Tờ trình giới thiệu ông Tất Thành Cang vào chức vụ trên được Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân giới thiệu trong Kỳ họp thứ 13, và được HĐND TP thông qua sau đó.

Trong phần bỏ phiếu các đại biểu HĐND đã thông qua với số phiếu 77/83 (83 đại biểu có mặt trong tổng số 94 đại biểu), đạt tỷ lệ 81,9%. Như vậy ông Cang đã chính thức trở thành Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971 tại Long An, là thạc sĩ Luật, cử nhân chính trị. Quá trình hoạt động của ông Cang:

Khoảng thời gian từ 2004 – 2009 ông giữ chức Bí thư Thành đoàn TP.HCM.

Từ 2009 – 2012 ông Cang là Bí thư quận ủy, kiêm Chủ tịch UBND quận 2.

Từ 2012 đến nay ông Cang giữ chức Giám đốc Sở giao thông vận tải TP.HCM. Hiện ông Cang cũng là Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, thành ủy viên TP.HCM.

Như vậy, với việc ông Tất Thành Cang trúng cử chức danh Phó chủ tịch, UBND TP HCM sẽ có 6 Phó chủ tịch, gồm: ông Nguyễn Hữu Tín, ông Lê Mạnh Hà, ông Hứa Ngọc Thuận, ông Lê Thanh Liêm, ông Tất Thành Cang và bà Nguyễn Thị Hồng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại