Gia đình chị Huyền muốn mời Bộ trưởng Tiến đến dự tòa

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Ông Viễn bày tỏ, gia đình mong muốn Bộ trưởng Tiến bớt chút thời gian đến tham dự phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến chị Huyền.

 Xem toàn bộ vụ TRỌNG ÁN THẨM MỸ VIỆN LÀM CHẾT NGƯỜI, VỨT XÁC xuống sông Hồng

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Viễn, bố đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền bày tỏ, gia đình mong muốn và gửi lời thông qua báo chí mời Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến tham dự phiên tòa xét xử vụ Cát Tường.

"Việc Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có đến tham dự phiên tòa thì cũng chỉ đóng vai trò là dự thính, không có bất cứ ảnh hưởng, quyết định gì đến phiên tòa. Nhưng gia đình tôi vẫn mong muốn, nếu được, Bộ trưởng Tiến có thể bớt chút thời gian của mình đến tham dự phiên tòa.

Bởi lẽ, với sự có mặt của Bộ trưởng để mong bà thấy rõ được thực tế đau xót do một bác sỹ trong ngành Y đã gây ra đối với gia đình tôi nói riêng và xã hội nói chung khiến sư luận hết sức bức xúc, bất bình. Từ việc thấy rõ thực tế đó để bà có những biện pháp, quyết sách đúng đắn trong việc nâng cao y đức của các cán bộ, y, bác sỹ trong bệnh viện làm sao cho đúng với câu "lương y như từ mẫu" mà Bác Hồ đã dạy...", ông Viễn chia sẻ.

Ông Viễn cũng bày tỏ sự bất bình về việc, tòa chỉ gửi phiếu báo tham dự phiên tòa cho vợ chồng ông và anh Huy (chồng chị Huyền) mà không báo cho bố mẹ chồng cũng như nhiều thành viên khác trong gia đình.

"Bố mẹ chồng Huyền cũng là người liên quan gần gũi, gắn bó với cháu, vậy mà lại không được tòa gửi phiếu báo tham dự phiên tòa. Đó là điều không chấp nhận được. Chúng tôi không đồng tình và tôi sẽ yêu cầu phải trả lời rõ việc này", ông Viễn cho hay.

Ông Lê Văn Viễn cầm di ảnh của con gái.
Ông Lê Văn Viễn cầm di ảnh của con gái.

Theo ông Viễn, ông đã làm đơn và lập danh sách bổ sung người thân tham gia phiên tòa sắp tới là 38 người để gửi lên tòa án xem xét giải quyết.

Đồng thời, ông Viễn cũng nghi ngờ về những lời của Tường gửi đến gia đình thông qua vợ và luật sư bào chữa.

"Chiều 6/4, chị Hằng, vợ Tường và Luật sư bào chữa có đến gia đình gọi là thăm hỏi, đồng thời, gửi lời xin lỗi của đến chúng tôi. Luật sư của Tường cũng cho biết, trong tù anh ta tỏ ra hối hận và bày tỏ, nếu có điều kiện, sau này sẽ cũng cố gắng khắc phục hậu quả…

Thông qua luật sư, chúng tôi được thông báo là khi biết đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể con tôi thì Tường bày tỏ sự ngạc nhiên và không lý giải được việc này. 

Tôi rất nghi ngờ điều này, đây là anh Tường nói hay chỉ là luật sư của anh ta đến đây nói để nhằm có mục đích xoa dịu gia đình. Bởi lẽ, anh ta là người đã gây ra cái chết rồi lại tiến hành phi tang xác con tôi, toàn bộ mọi việc anh ta phải biết rõ tại sao, nguyên nhân nào lại không tìm thấy chứ sao lại nói là bất ngờ và không lý giải được.

Tôi cũng đặt câu hỏi là liệu có phải anh ta đã làm gì đối với thi thể của con tôi để đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy, nhằm mục đích làm giảm tội danh của mình đi. Tôi mong rằng, cơ quan pháp luật cần phải làm rõ vấn đề này chứ đừng đưa ra những kết luận, tội danh vội vàng, bỏ lọt tội phạm như vậy", ông Viễn nhấn mạnh.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ đẻ chị Huyền thì trong cuộc gặp "bất ngờ" với gia đình, bà đã hỏi vợ Tường, vì sao chứng kiến sự việc từ đầu mà không trình báo lại nói dối với bà là không biết.

"Sau khi tôi hỏi vậy thì chị ta im lặng một lúc và nói rằng là sợ. Cuộc nói chuyện sau đó cũng rơi vào trầm lặng luôn", bà Hiền nói.

Bà Hiền cũng cho hay, bà có hỏi trực tiếp luật sư bảo vệ cho Tường về việc, tại sao tòa chỉ gửi phiếu báo cho 3 người là vợ chồng bà và anh Huy, chồng chị Huyền, thì Luật sư Chu Thị Trang Vân cho rằng, có thể đây là vụ án nhạy cảm, sợ gia đình có những hành động thái quá và đồng thời, đề nghị gia đình nên có ý kiến với tòa án để được rõ.

"Đã là phiên tòa được mở ra xét xử bình thường thì là hoàn toàn công khai, mọi người đều được đến dự, nhất là gia đình, họ hàng của nạn nhân. Lẽ ra tòa phải có phiếu báo với các thành viên có liên quan của hai gia đình nhưng chỉ báo cho có vợ chồng tôi và Huy còn lại không báo cho ai. Đó là điều chúng tôi không đồng ý và đây có còn đúng là phiên tòa công khai không? Chúng tôi cũng không biết là nếu các thành viên khác của gia đình vẫn cứ đến thì liệu có được vào không...", bà Hiền chia sẻ.

 

 

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại