Dùng bật lửa mồi bếp gas, nam thanh niên nguy kịch

Khi bật bếp nhưng không lên lửa, anh Đại dùng bật lửa gas để mồi thì bình gas phát nổ.

Sáng 19/8, Đại tá Nguyễn Bá Hành, Giám đốc bệnh viện 87, cho biết, các y bác sĩ bệnh viện vừa phẫu thuật lấy dị vật trên mặt cho bệnh nhân Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, trú 24 Phan Đình Giót, phường Phương Sài, TP Nha Trang), người bị thương nặng do bình gas mini phát nổ.

Trước đó, lúc 15h30 ngày 18/8, khoa Cấp cứu - bệnh viện 87 tiếp nhận bệnh nhân Đại trong tình trạng đa chấn thương phần mềm toàn thân, chảy máu nhiều, chấn thương hàm mặt, chấn động não, gãy ngón tay số 1-2…

Các y, bác sĩ đã phẫu thuật phần mũi lấy dị vật 2x2,5cm, khâu hơn 9 vết thương trên người bệnh nhân và cố định xương ngón tay số 1, số 2. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, trong người còn rất nhiều dị vật chưa lấy được, nhiều vết thương vẫn còn chảy máu.

 - 1
 

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đại đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện 87. Theo anh Nguyễn Văn Hiền, anh trai bệnh nhân, khoảng 14h30 ngày 18/8, anh Đại nhóm lửa phụ mẹ chuẩn bị làm cơm chay để bán nhưng than lò hết nên dùng bếp gas mini để nấu. Khi bật bếp nhưng không lên lửa, anh Đại dùng bật lửa gas để mồi thì bình gas phát nổ.

Được biết, chiếc bếp gas mini phát nổ đã cũ, mấy tháng nay gia đình không sử dụng. Anh Đại đi bộ đội mới về nên không biết lấy ra dùng thì xảy ra tai nạn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại