Động đất bất ngờ "tấn công" Hà Nội

Nhóm PV |

(Soha.vn) - Vào 18h15, tại Hà Nội đã xảy ra một trận động đất khiến nhiều tòa nhà cao tầng bị rung lắc. Theo Viện Vật lý địa cầu, tâm của trận động đất này có thể từ Thái Lan.

Trao đổi nhanh với chúng tôi, anh Vũ Công Tuấn - nhân viên Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam, có trụ sở tại tầng 17 tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh (Hà Nội) cho biết: "Đang ngồi làm việc thì thấy ghế nghiêng ngả, tôi cứ nghĩ mình bị chóng mặt. Vài giây sau, một vài đồng nghiệp cùng phòng đều khẳng định đang xảy ra động đất. Lúc đó, tôi nhìn cốc nước để trên bàn và thấy nó rung lắc rất mạnh. Thời gian diễn ra động đất khá nhanh, lúc đó tôi cũng nghĩ đến việc phải chạy xuống tầng 1 nhưng vì chưa thấy mọi người có hành động gì nên lại bình tĩnh ngồi chờ cơn động đất qua đi".

Một vài đồng nghiệp của anh Tuấn cũng cho biết cảm nhận rất rõ về cơn động đất. Có người còn cho rằng, cơn động đất này còn mạnh hơn một vài cơn động đất xảy ra gần đây.

Anh Vũ Công Tuấn chia sẻ cảm xúc sau trận động đất.

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHAThông tin mới nhất từ Hội Khảo sát địa lý Mỹ được Reuters dẫn lại cho biết một trận động đất 6,3 độ richter vừa xảy ra ở miền bắc Thái Lan. Vị trí tâm chấn cách thị trấn Chiang Rai khoảng 32km về phía Tây Nam. Rung chấn có thể cảm nhận khá rõ ở thủ đô Bangkok.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, báo điện tử Trí Thức Trẻ đã liên hệ với TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện vật lý địa cầu, Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần. TS Anh cho biết, vào hồi 11 giờ 08 phút 45 giây (giờ GMT) tức 18 giờ 08 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 05/05 đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.2 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.71°N độ vĩ  Bắc, 99.79°E độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực tỉnh Chiang Rai, Thái Lan.

Hiện Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu  vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Khu vực xảy ra trận động đất ngày 05/05 do Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cung cấp.

Khu vực xảy ra trận động đất ngày 05/05 do Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cung cấp.

Trước đó, theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 21 giờ 55 phút 00 giây (giờ GMT) tức 04 giờ 55 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 30/04 vừa qua cũng đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 3.4 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.694 độ vĩ  Bắc, 103.878 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất này xảy ra tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Theo đánh giá động đất gây nên rung động trên cấp IV (MSK 64) tại khu vực tâm chấn. Đây là trận động đất yếu và không có khả năng gây thiệt hại.

Một nhân viên ở tầng 21 tòa nhà VTC Online 18 Tam Trinh (Hà Nội) chia sẻ cảm nhận về trận động đất vừa xảy ra.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại